Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô xuống biển Sầm Sơn giải nhiệt

Đời sốngThứ Bảy, 06/05/2023 21:30:35 +07:00

Những ngày nóng gay gắt đầu mùa hè, người dân và du khách ùn ùn xuống Sầm Sơn (Thanh Hóa) “giải nhiệt” khiến bãi biển nơi đây đông nghịt người.

Chiều 6/5, theo ghi nhận của PV VietNamNet, thời tiết ở Thanh Hóa nắng gay gắt, nhiệt độ lên tới trên 40 độ C. Đến 16h, khi nắng nóng dịu dần, người dân và du khách bắt đầu xuống biển tắm.

Đến 17h30, lượng khách đổ về Sầm Sơn càng lúc càng đông, bãi biển “ken cứng” người.

Chị Nguyễn Thị Tình (du khách ở Hà Nội) cho biết, gia đình chị vào Sầm Sơn nghỉ mát ngày cuối tuần. Hôm nay do thời tiết nắng nóng nên cả nhà chỉ ăn, nghỉ trong khách sạn, đến khi mặt trời lặn mới xuống biển tắm.

Còn theo những người kinh doanh dịch vụ tại đây, hôm nay khách đông chủ yếu là người nội tỉnh, do thời tiết nắng nóng, cuối giờ chiều người dân xuống biển tắm để “giải nhiệt”.

Một số hình ảnh người dân, du khách tắm biển Sầm Sơn chiều 6/5:

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô xuống biển Sầm Sơn giải nhiệt - 1

Bãi biển Sầm Sơn "ken" cứng người tắm "giải nhiệt" trong ngày nắng nóng cuối tuần.

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô xuống biển Sầm Sơn giải nhiệt - 2

Lực lượng cứu hộ túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn cho du khách.

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô xuống biển Sầm Sơn giải nhiệt - 3

Mặc dù là khu vực cấm, nhưng nhiều người vẫn thản nhiên tắm bên mỏm đá.

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô xuống biển Sầm Sơn giải nhiệt - 4

Thời điểm này đến Sầm Sơn chủ yếu là khách nội tỉnh.

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô xuống biển Sầm Sơn giải nhiệt - 5

Cháu nhỏ thích thú chơi bên bãi biển.

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô xuống biển Sầm Sơn giải nhiệt - 6

Du khách chụp ảnh lưu niệm.

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô xuống biển Sầm Sơn giải nhiệt - 7

Thời tiết quá nắng nóng, một số du khách không tắm biển mà ngồi trú mát bên những chiếc thuyền của ngư dân.

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô xuống biển Sầm Sơn giải nhiệt - 8

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn