Mỹ quan ngại khi Nga-Trung Quốc tăng cường hợp tác quân sự

Thời sự quốc tếThứ Tư, 16/08/2023 15:38:12 +07:00
(VTC News) -

Theo RT, người phát ngôn Bộ Ngoại Mỹ bày tỏ quan ngại khi quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc ngày càng gắn kết hơn.

Trong cuộc họp báo ngày 15/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói Washington cảm thấy quan ngại trước việc Moskva và Bắc Kinh tăng cường quan hệ trên nhiều mặt, trong đó có quân sự.

Phát biểu của ông Patel được đưa ra sau khi hải quân Mỹ điều động tàu chiến theo sát nhóm tàu hải quân Nga và Trung Quốc tập trận ở Thái Bình Dương và gần bờ biển Alaska.

Nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa gọi vụ việc chưa từng có tiền lệ, đồng thời mô tả nước Mỹ đang đối mặt với một “cuộc xâm lược”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Cũng trong cuộc họp báo trên Bộ Ngoại Mỹ còn cho biết, hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh trong khu vực Đông Bắc Á.

Trước đó Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu đích danh Trung Quốc trong các phát ngôn về hội nghị thượng đỉnh ba bên. Tuy nhiên theo một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ thưởng đỉnh lần này sẽ tìm giải pháp hóa giải các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Bình luận về cuộc tập trận, ông Lưu Bằng Vũ - phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nhấn mạnh, các cuộc tập trận chung giữa Bắc Kinh và Moskva không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan gì đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.

Trong khi đó, Moskva cho biết hải quân Nga sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác Trung Quốc, lưu ý rằng cuộc tuần tra chung đã đi qua biển Nhật Bản, eo biển La Perouse, biển Okhotsk và eo biển Kamchatka.

Bên cạnh hợp tác quân sự, việc Nga trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc cũng khiến các quan chức Mỹ lo ngại. Trước đó Washinton từn nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ Moskva trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Về phần mình, Trung Quốc cũng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Mỹ lẫn các nước phương Tây, đồng thời nhấn mạnh rằng nước này hợp tác kinh tế và thương mại bình thường với mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Nga.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lập luận rằng quan hệ song phương với Moskva “không nhằm vào bên thứ ba, cũng như không chịu sự can thiệp và ép buộc của bên thứ ba”, thúc giục Washington quan tâm đến công việc của nước này thay vì can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Trà khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn