Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc điều loạt tàu chiến tập trận chung

Thời sự quốc tếThứ Ba, 10/10/2023 09:54:24 +07:00
(VTC News) -

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức tập trận ngăn chặn hàng hải ba bên lần đầu tiên sau 7 năm.

Hôm 9/10, hải quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên trong tuần này, lần đầu tiên sau 7 năm.

Cuộc tập trận kéo dài 2 ngày, bắt đầu hôm 9/10. Các cuộc tập trận chống cướp biển giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra sau khi người đứng đầu quốc phòng 3 nước đồng ý tiếp tục các cuộc tập trận ba bên trong cuộc gặp ở Singapore hồi tháng 6.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc điều loạt tàu chiến tham gia tập trận hàng hải chung trong 2 ngày. (Ảnh: Yonhap)

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc điều loạt tàu chiến tham gia tập trận hàng hải chung trong 2 ngày. (Ảnh: Yonhap)

Lần gần đây nhất 3 bên tổ chức một cuộc diễn tập ngăn chặn hàng hải, tập trung vào việc ngăn chặn các tàu bị nghi ngờ buôn lậu, vào năm 2016 và một cuộc diễn tập chống cướp biển vào năm 2017.

Theo hải quân Hàn Quốc, nước này huy động tàu khu trục được trang bị  Aegis - ROKS Yulgok Yi, trong khi Mỹ điều tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu khu trục USS Shoup, còn Nhật Bản gửi tàu khu trục trực thăng JS Hyuga cùng các tàu chiến khác tham gia tập trận.

“Cuộc tập trận nâng cao khả năng răn đe và phản ứng của Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng gần đây của Triều Tiên, đồng thời tập trung vào việc cải thiện khả năng hoạt động hàng hải của ba bên để ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải và thiết lập trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trước cuộc tập trận, 3 nước đã tổ chức các cuộc hội đàm giữa chỉ huy hải quân cấp cao của họ trên tàu sân bay Mỹ vào hôm 8/10 để tăng cường biện pháp ứng phó  trước các mối đe dọa từ Triều Tiên và hợp tác an ninh hàng hải.

Tháng trước, Triều Tiên công bố tàu ngầm "tấn công hạt nhân chiến thuật" mới. Theo truyền thông Triều Tiên, tàu ngầm này có khả năng bắn tên lửa đạn đạo.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn