Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1B tập trận cùng Hàn Quốc

Thời sự quốc tếThứ Tư, 30/08/2023 14:59:45 +07:00
(VTC News) -

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B tham gia khuôn khổ cuộc tập trận không quân quy mô lớn với Hàn Quốc.

Hôm 29/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận chung trên không với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ. Đây là một phần của kế hoạch tập trận quân sự chung hàng năm của Mỹ và đồng minh.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong cuộc tập trận, các máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc đã bay cùng với máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ để hộ tống máy bay B-1B. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không cho biết số lượng máy bay B-1B được triển khai trong cuộc tập trận.

Hình ảnh máy bay ném bom  B-1B. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Hình ảnh máy bay ném bom  B-1B. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Cuộc tập trận chung diễn ra sau khi nỗ lực phóng tên lửa Chollima-1 mang theo vệ tinh do thám quân sự của Triều Tiên không thành công vào tuần trước. Đât là lần thứ hai Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám không thành công trong năm nay.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh, cuộc tập trận thể hiện "sự răn đe mở rộng trong hành động" và "tư thế phòng thủ kết hợp mạnh mẽ" bằng cách triển khai "các tài sản chiến lược của Mỹ sau các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên".

Với việc Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược tới cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, Washington thể hiện cam kết cùng đồng minh nâng cao khả năng răn đe, cũng như sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc tập trận quân sự chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc dự kiến ​​kết thúc vào hôm 30/5.

Mới đây, lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ca ngợi “kỷ nguyên mới của quan hệ đối tác ba bên”, thông báo một loạt biện pháp nhằm tăng cường hợp tác sau hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Trại David.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng lên kế hoạch thiết lập một đường dây nóng để ứng phó với các cuộc khủng hoảng khu vực, triển khai chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và tổ chức các cuộc họp ba bên hàng năm giữa các cơ quan chính phủ.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn