Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc hội đàm song phương

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 18/08/2023 23:15:40 +07:00

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc gặp song phương trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh ba bên dự kiến diễn ra ngày 18/8.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 18/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ ở Trại David, bang Maryland, để tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (bên trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (bên trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Yonhap 

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc gặp song phương trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh ba bên dự kiến diễn ra cùng ngày.

Theo kế hoạch, trong ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Biden sẽ hội đàm với Thủ tướng Kishida và người đồng cấp Yoon Suk Yeol tại Trại David gần thủ đô Washington. Đây sẽ là lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo này cùng nhau tiến hành một hội nghị thượng đỉnh ba bên độc lập. Các bên dự kiến sẽ ra tuyên bố chung với những nội dung như đồng ý thiết lập các cuộc họp ba bên thường niên, phác thảo sự hợp tác ba bên trong các lĩnh vực phát triển tên lửa, an ninh mạng, an ninh kinh tế và vấn đề CHDCND Triều Tiên…

Trước đó, tháng 5 vừa qua, Tổng thống Biden đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên trong bối cảnh quan hệ Nhật - Hàn đang ấm lên. Washington muốn tạo ra một khuôn khổ hợp tác bền vững và ổn định trước những thay đổi về lãnh đạo tại ba nước cũng như những thay đổi trong cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy, giới quan sát nhận định mục tiêu đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh lần này là “thể chế hóa” hợp tác ba bên thành một khuôn khổ chính thức.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn