Mỹ, Hàn Quốc tập trận săn tàu ngầm Triều Tiên

Thời sự quốc tếThứ Hai, 25/09/2023 11:53:17 +07:00
(VTC News) -

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận hải quân kéo dài 3 ngày nhằm nâng cao năng lực đối phó tàu ngầm và tên lửa Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc cho biết, 9 tàu của quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên, bắt đầu hôm 25/9. Nội dung tập trận tập trung vào việc nâng cao khả năng phối hợp tác chiến chống tàu ngầm và diễn tập bắn đạn thật.

“Cuộc tập trận này là cơ hội để hải quân Hàn Quốc và Mỹ nâng cao khả năng ngăn chặn và ứng phó hiệu quả trước các mối đe dọa tên lửa, hạt nhân ngày càng leo thang của Triều Tiên. Đồng thời, cuộc tập trận cũng sẽ củng cố hơn nữa tư thế phòng thủ chung của hai nước”, hải quân Hàn Quốc cho biết.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz của hải quân Mỹ tham gia tập trận chung với quân đội Hàn Quốc vào ngày 2/4. (Ảnh: Yonhap)

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz của hải quân Mỹ tham gia tập trận chung với quân đội Hàn Quốc vào ngày 2/4. (Ảnh: Yonhap)  

Theo hải quân Hàn Quốc, trong số các tàu chiến tham gia tập trận còn có tàu khu trục được trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis.

Triều Tiên nhiều lần lên tiếng phản đối các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cho rằng, các cuộc tập trận này là hành động gây hấn, chuẩn bị cho kịch bản tấn công Triều Tiên.

Mới đây, Triều Tiên tiến hành tập trận mô phỏng "tấn công hạt nhân chiến thuật" vào sáng 2/9 với hai tên lửa hành trình tầm xa mang đầu đạn hạt nhân. Theo KCNA, cuộc tập trận "tấn công hạt nhân chiến thuật" được thực hiện nhằm "cảnh báo kẻ thù về nguy cơ chiến tranh hạt nhân trên thực tế".

Hôm 6/9, Triều Tiên hạ thủy “tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật” đầu tiên và bàn giao cho hạm đội tuần tra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Lễ hạ thuỷ tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân chiến thuật có sự tham dư của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Kông Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn