Mỹ - Hàn Quốc điều loạt chiến đấu cơ F-35A và F-16 tập trận bắn đạn thật

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 28/07/2023 14:45:39 +07:00
(VTC News) -

Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức các cuộc tập trận chung trên không với sự tham gia của loạt máy bay chiến đấu tiên tiến F-35A và F-16.

Hôm 28/7, Lực lượng Không quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến của không quân Mỹ và Hàn Quốc.

Cuộc tập trận mang tên Buddy Squadron, kéo dài 5 ngày, bắt đầu hôm 24/7, diễn ra ở Cheongju - cách Seoul 112 km về phía nam. Tham gia tập trận có khoảng 10 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Hàn Quốc và F-16 của Mỹ.

Máy bay tàng hình F-35A. (Ảnh: Yonhap)

Máy bay tàng hình F-35A. (Ảnh: Yonhap)

Đây là lần đầu tiên máy bay tàng hình F-35A của Hàn Quốc được huy động tham gia cuộc tập trận.

Theo Lực lượng Không quân Hàn Quốc, trong thời gian tập trận, hai bên đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật để tăng cường khả năng phối hợp tác chiến chính xác mục tiêu.

"Cuộc tập trận là cơ hội để tăng cường các chiến thuật tổng hợp và khả năng tương tác của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm với phía Mỹ, đồng thời củng cố hơn nữa tư thế sẵn sàng chiến đấu",Yonhap dẫn lời phi công lái máy bay F-35A cho hay.

F-35A là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm sở hữu khả năng tránh radar tiên tiến cũng như khả năng phát hiện mục tiêu và tấn công chính xác tốt hơn so với thế hệ thứ tư.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ thời gian gần đây mở rộng các cuộc tập trận nhằm phản ứng lại các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Tàu ngầm có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ đang ghé cảng Busan lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ để thể hiện cam kết răn đe mở rộng của Mỹ đối với Hàn Quốc. 

Bình Nhưỡng và Washington leo thang ​​căng thẳng thời gian qua. Mỹ lo ngại Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7. Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu và cũng là lần gần đây nhất vào tháng 9/2017. Trong khi đó, các quan chức Triều Tiên tuyên bố việc tiến hành chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với các mối đe dọa leo thang từ Mỹ.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn