Mỹ lần đầu điều máy bay ném bom chiến lược B-52H tới Indonesia tập trận

Thời sự quốc tếThứ Năm, 22/06/2023 12:16:16 +07:00
(VTC News) -

Mỹ lần đầu tiên triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress tới Indonesia khi nước này tìm cách đưa hợp tác quân sự song phương lên tầm cao hơn.

Hôm 21/6, Bộ tư lệnh không quân Thái Bình Dương (US PACAF) cho biết: “Những chiếc B-52 xuất phát từ căn cứ không quân Minot ở bang North Dakota đã đến Indonesia vào ngày 19/6 để tham gia cuộc tập trận mang tên Cope West".

Theo US PACAF, các máy bay B-52 sẽ tham gia trong suốt phần còn lại của cuộc tập trận Cope West, kết thúc vào ngày 23/6.

Mỹ lần đầu điều máy bay ném bom chiến lược B-52H tới Indonesia tập trận  - 1

Hình ảnh máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress. (Ảnh: Sputnik)

"Đợt diễn tập này giúp các phi công của chúng tôi làm quen với điều kiện ở các khu vực và không phận khác nhau…”, US PACAF cho hay.

Truyền thông đưa tin, 2 máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kualanamu nằm trên đảo Sumatra của Indonesia.

Không quân Indonesia và không quân Mỹ đang tiến hành tập trận chiến thuật song phương mang tên Cope West tại Indonesia. Trước khi điều máy bay B-52H Stratofortress đến Indonesia, khoảng 100 binh sỹ Mỹ cùng 6 máy bay chiến đấu F-16 và 7 máy bay chiến đấu của không quân Indonesia đã tham gia hoạt động diễn tập.

Không quân hai nước huấn luyện khả năng tác chiến chiến thuật, đánh giá tính chuyên nghiệp, nâng cao các kỹ năng quan trọng trong hàng loạt nhiệm vụ song phương. Tập trận được xem là cơ hội để không quân hai nước tương tác, chia sẻ hiểu biết lẫn nhau.

Cope West là cuộc tập trận thường kỳ giữa không quân Indonesia và US PACAF của quân đội Mỹ, được tổ chức lần đầu vào năm 1989. Đây là lần thứ 10 Cope West được tổ chức ở Indonesia.

Mỹ điều máy bay ném bom B-52 đến tập trận ở Indonesia sau loạt nhiệm vụ triển khai máy bay ném bom trên khắp thế giới của lực lượng không quân nước này, bao gồm chuyến bay răn đe ở Vịnh Phần Lan và triển khai tới Hàn Quốc vào tháng 3.

Hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cho biết Jakarta và Washington đã đồng ý duy trì ổn định và hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quân sự, trong đó có các cuộc tập trận chung.  

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn