Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tập trận phòng thủ tên lửa sau vụ phóng ICBM của Triều Tiên

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 16/07/2023 11:21:43 +07:00

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh 3 nước đồng minh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh do những hành động đe dọa của Triều Tiên.

Yonhap đưa tin Hải quân Hàn Quốc ngày 16/7 cho biết nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa 3 bên trong các vùng biển quốc tế ở phía Đông bán đảo Triều Tiên cùng ngày.

Cuộc tập trận nói trên diễn ra trong bối cảnh 3 nước đồng minh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh do những hành động đe dọa của Triều Tiên, trong đó đáng chú ý là việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 mới đây.

Chiến hạm Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản diễn tập trên biển ngày 22/2. (Ảnh: US Navy)

Chiến hạm Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản diễn tập trên biển ngày 22/2. (Ảnh: US Navy)

Hải quân Hàn Quốc lưu ý rằng theo kịch bản có một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cuộc tập trận tập trung vào thực hành các quy trình đánh chặn và phát hiện mục tiêu tên lửa đạn đạo mô phỏng trên máy tính và chia sẻ những thông tin liên quan.

Một quan chức Hải quân Hàn Quốc được dẫn lời cho biết: “Cuộc tập trận là cơ hội để tăng cường năng lực phản ứng cho quân đội của chúng ta đối phó tên lửa đạn đạo và cải thiện sự hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Nhờ hệ thống phản ứng mạnh mẽ của quân đội chúng ta và sự phối hợp 3 bên, chúng ta sẽ đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên".

Trước đó, ngày 14/7, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin bày tỏ hy vọng hợp tác 3 bên sẽ góp phần duy trì sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Blinken cũng bày tỏ quan ngại hoạt động phóng tên lửa của Bình Nhưỡng sẽ tác động tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn