Mỹ, EU, Ukraine bắt đầu thảo luận về hoà bình với Nga

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 04/11/2023 19:08:00 +07:00
(VTC News) -

Quan chức Mỹ tiết lộ Washington và Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu các cuộc thảo luận kín với Ukraine về vấn đề hoà bình với Nga.

Hãng tin NBC dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ cho biết các cuộc thảo luận giữa Mỹ, Liên mình châu Âu (EU) với Ukraine xoay quanh những gì Kiev cần làm để tiến tới chấm dứt xung đột với Moskva.

Theo giới chức Mỹ, một số cuộc đàm phán đã được thực hiện hồi tháng trước, trong cuộc họp của đại diện từ hơn 50 quốc gia ủng hộ Ukraine - Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine.

Lính Ukraine nã pháo về phía công sự Nga. (Ảnh: The New York Times)

Lính Ukraine nã pháo về phía công sự Nga. (Ảnh: The New York Times)

Đàm phán bắt đầu trong bối cảnh các quan chức Mỹ và châu Âu lo ngại cuộc xung đột đã lâm vào bế tắc và những câu hỏi về khả năng tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine. Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho rằng Ukraine đang cạn kiệt lực lượng, trong khi nguồn lực của Nga dường như vô tận.

Hiện tại, Ukraine đang gặp khó trong việc tuyển dụng lực lượng và gần đây, một số yêu cầu nhập ngũ không giới hạn của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã vấp phải sự phản đối từ công chúng. 

Cũng theo nguồn tin NBC, kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra ở dải Gaza, công chúng Mỹ cũng bắt đầu dành ít sự quan tâm hơn cho tình hình tại Ukraine. Do đó, giới chức Mỹ lo ngại điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng viện trợ cho Ukraine. 

NBC dẫn lời quan chức Mỹ cho thêm rằng: "Ukraine có thể chỉ còn thời gian đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau trước khi các cuộc thảo luận về đàm phán hòa bình bắt đầu".

Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Mỹ Adrienne Watson cho biết: “Mọi quyết định về đàm phán đều tùy thuộc vào Ukraine. Chúng tôi tập trung vào việc tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Kiev khi họ bảo vệ tự do và độc lập của mình trước sự gây hấn của Nga".

Nga đã nhiều lần nêu quan điểm của mình về tình hình xung quanh Ukraine ở các cấp độ khác nhau. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva vẫn luôn để ngỏ các giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng và sẵn sàng đáp ứng các đề xuất nghiêm túc, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành lệnh cấm đàm phán với Nga.

Kông Anh(Nguồn: NBC )
Bình luận
vtcnews.vn