Mỹ chỉ trích Trung Quốc cải cách hệ thống bầu cử Hong Kong

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 06/03/2021 06:24:27 +07:00
(VTC News) -

Hôm 5/3, Mỹ gọi động thái của Trung Quốc nhằm thay đổi hệ thống bầu cử ở Hong Kong là cuộc tấn công trực tiếp vào các quy trình tự trị và dân chủ của thành phố này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Washington lên án Bắc Kinh “tiếp tục tấn công các thể chế dân chủ ở Hong Kong”, gọi các động thái của Trung Quốc là “cuộc tấn công trực tiếp vào quyền tự trị… các quyền tự do và tiến trình dân chủ của thành phố này”.

“Nếu các biện pháp này được thực hiện sẽ làm suy yếu nghiêm trọng các thể chế dân chủ của Hong Kong”, Ned Price nói, đề cập đến việc Trung Quốc cải cách đáng kể hệ thống bầu cử của đặc khu Hong Kong, trao cho ủy ban bầu cử quyền lực mới để đề cử các ứng cử viên lập pháp.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc cải cách hệ thống bầu cử Hong Kong - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. (Ảnh: Reuters)

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đang nỗ lực tập hợp các đồng minh và đối tác cùng chung tiếng nói lên án hành động lạm dụng của Trung Quốc đối với người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương và "sự đàn áp" đang được Bắc Kinh thực hiện ở Hong Kong.

“Không ai hài lòng với phản ứng của quốc tế đối với những gì đã diễn ra ở Tân Cương. Và đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi thế giới cùng hành động để làm rõ rằng những hành vi vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và những nơi khác sẽ không được dung thứ”, ông Ned Price cho hay.

Phản ứng của Mỹ được đưa ra sau khi Bắc Kinh công bố dự luật cho phép chính quyền trung ương xét duyệt toàn bộ các ứng viên tranh cử vào Hội đồng Lập pháp Hong Kong hôm 5/3, tại kỳ họp thường niên ở Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội).

Động thái này được xem là nhằm đưa những nhân vật “yêu nước” vào chính quyền Hong Kong. Dự luật đề xuất thành lập một ủy ban bầu cử gồm 1.500 thành viên để bầu ra đặc khu trưởng và có quyền đề cử toàn bộ ứng viên cho Hội đồng Lập pháp. Ủy ban Bầu cử cũng được cho là có quyền tự bổ nhiệm 1/3 thành viên Hội đồng Lập pháp.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp