Mỹ cảnh báo: Năng lực hạt nhân của Trung Quốc đạt bước đột phá

Quân sựThứ Tư, 06/04/2022 07:40:00 +07:00
(VTC News) -

Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ Charles Richard nói Trung Quốc đang trên đà đạt được bước đột phá về năng lực hạt nhân.

Đô đốc Charles Richard nhận định, “sự phát triển ngoạn mục” của kho vũ khí hạt nhân chiến lược Trung Quốc là nguy cơ tiềm ẩn đối với Washington.

Đề cập cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh mà Bắc Kinh tiến hành vào tháng 7/2021, Đô đốc Charles Richard cho rằng đó là “khoảng cách lớn nhất và thời gian bay dài nhất trong số các hệ thống vũ khí tấn công trên bộ của bất kỳ quốc gia nào cho đến nay". (Phương tiện siêu thanh đó được nói là đã bay khoảng 40.000km trong hơn 100 phút).

Mỹ cảnh báo: Năng lực hạt nhân của Trung Quốc đạt bước đột phá - 1

Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc

Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ cho rằng, tiến bộ công nghệ này của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược, cho thấy sự thay đổi lớn trong cán cân an ninh toàn cầu.

Đô đốc Charles Richard tin rằng Mỹ có thể phải đối phó với hai đối thủ tiềm tàng sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và hiện đại hóa là Trung Quốc và Nga.

Theo ông Richard, cả Moskva và Bắc Kinh hiện có khả năng “đơn phương leo thang xung đột ở các cấp độ khác nhau trên phạm vi toàn cầu".

Trong chuyến thăm châu Âu vào tháng 10/2021, ông Charles Richard cho rằng năng lực hạt nhân kết hợp của Trung Quốc và Nga sẽ là thách thức với Mỹ. Vào thời điểm đó, ông cũng cảnh báo Bắc Kinh có khả năng đang theo đuổi, thực hiện các chiến lược hạt nhân mở rộng.

Đô đốc Charles Richard nói rằng, Trung Quốc hiện có “các bãi tên lửa hạt nhân” với khoảng 120 hầm chứa tên lửa. Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, từ giữa năm 2021, Bắc Kinh được cho là đang xây dựng hơn 100 hầm chứa tên lửa trên một sa mạc ở miền tây nước này.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp