Mỹ bị đồng minh truy vấn vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc

Thời sự quốc tếThứ Ba, 11/04/2023 19:00:08 +07:00
(VTC News) -

Nhà Trắng hiện đang tìm cách đối phó với vụ rò rỉ tài liệu tuyệt mật của Lầu Năm Góc chứa nhiều thông tin tình báo quan trọng.

Tờ Politico dẫn các nguồn tin riêng cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trong tình trạng “khủng hoảng” khi nhiều  đồng minh dồn dập đưa ra các câu hỏi về tài liệu được cho là mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ trên mạng.

Cũng theo nguồn tin của Politico, ngay cả Washington cũng chưa thể đưa ra giải pháp toàn vẹn giúp kiểm soát thiệt hại từ vụ rò rỉ tài liệu mật. Chính quyền của ông Biden đang cố gắng trấn an mối lo ngại của các đồng minh sau khi một số đồng minh châu Âu và liên minh chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes lên tiếng về vụ rò rỉ tài liệu.

Mỹ bị đồng minh truy vấn vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc - 1

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trong tình trạng “khủng hoảng” trước vụ rò rỉ tài liệu mật Lầu Năm Góc. (Ảnh: AP)

Theo Politico, đồng minh của Mỹ đã yêu cầu Washington giải thích vụ rò rỉ diễn ra như thế nào, ai là người đứng sau vụ việc và liệu Lầu Năm Góc đã có giải pháp tăng cường bảo mật thông tin sau vụ việc này chưa. Điều đáng nói là các tài liệu vẫn xuất hiện tràn lan trên nền tảng mạng xã hội.

Từ một số bức ảnh chụp lại tài liệu bị rò rỉ, nó được Lầu Năm Góc biên soạn cho Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào tháng 2/2023, đến tháng Ba, các tài liệu này bị tung lên nền tảng trò truyện trực tuyến Discord và bắt đầu xuất hiện trên Twitter, Telegram vào đầu tháng Tư.

Cho đến nay, Lầu Năm Góc không phủ nhận tính xác thực của các tài liệu, nhưng cảnh báo rằng một số có thể đã bị thay đổi. Một trong những tài liệu này có các đánh giá thương vong của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Một nguồn tin của Politico cho rằng Ukraine không nên tin tưởng giao cho Mỹ các bí mật quân sự sau vụ rò rỉ. “Mỹ hiện mắc nợ Ukraine. Họ phải xin lỗi và bồi thường”, nguồn tin của Politico nói.

Tính đến ngày 9/4, ngay cả các quan chức cấp cao của Mỹ có liên quan đến vấn đề cũng không biết chính quyền Biden sẽ đối phó với cuộc khủng hoảng tình báo như thế nào.

“Tôi không biết kế hoạch là gì? Tôi muốn tự mình biết Nhà Trắng sẽ xử lý nó như thế nào”, một quan chức cấp cao của Mỹ nói Politico.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn