Lầu Năm Góc bí mật mua chế phẩm xăng dầu từ Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 08/12/2023 15:16:30 +07:00
(VTC News) -

Theo Cơ quan giám sát hàng hải Ukraine, một lô hàng chế phẩm xăng dầu hơn 50.000 tấn từ Nga đã cập bến đến căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia (Mỹ).

Theo báo cáo của Cơ quan giám sát hàng hải Ukraine, tàu chở dầu Avenca mang cờ Đức có khả năng đã giao các chế phẩm xăng dầu của Nga tới Norfolk  - một trong những căn cứ hải quân lớn  nhất của Mỹ tại bang Virginia. Hoạt động này rõ ràng vi phạm nghiêm trọng các lệnh trừng phạt của Washington.

Theo ông Andrey Klimenko, người đứng đầu Viện nghiên cứu chiến lược biển Đen của Ukraine cho biết, tàu Avenca đã vận chuyển 50.000 tấn chế phẩm xăn dầu từ cảng Novorossiysk của Nga tới thẳng Norfolk.

Tàu chở dầu Avenca. (Ảnh: Marine Traffic)

Tàu chở dầu Avenca. (Ảnh: Marine Traffic)

Con tàu được vận hành bởi công ty Chemikalien Seetransport (CST) của Đức. Dữ liệu hàng hải công khai cho biết nó được thiết kế để vận chuyển các sản phẩm dầu và các hóa chất khác.

Ông Klimenko cho rằng việc Lầu Năm Góc trực tiếp mua các chế phẩm xăng dầu từ Nga mà không cần che đậy chỉ cho thấy các lệnh cấm vận không có hiệu lực nó đi ngược lại lợi ích của Washington.

Tuy nhiên sau đó ông Klimenko lại đăng tải một bài viết đính chính rằng tàu Avenca nhiều khả năng chở theo UAN - một dung dịch urê và amoni nitrat được sử dụng làm phân bón đến Norfolk. Việc Avenca chở theo chế phẩm xăng dầu có thể không chính xác.

Trong một bài đăng tiếp theo sau đó trong ngày, ông báo cáo rằng Avenca có thể đã chở UAN, một dung dịch urê và amoni nitrat được sử dụng làm phân bón. Ông thừa nhận những loại hóa chất như vậy không bị Mỹ trừng phạt trước khi bày tỏ sự hoài nghi về kịch bản này.

Trước đó vào tháng 11, tờ Washington Post đưa tin các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga vẫn tiếp tục tham gia vào chuỗi cung ứng cho Lầu Năm Góc bất chấp mọi nỗ lực của Washington và các đồng minh nhằm hạn chế lợi nhuận từ dầu mỏ của Nga. Tờ báo lấy ví dụ về một nhà cung cấp Hy Lạp được cho là đang tinh chế dầu thô có nguồn gốc từ Nga, sau khi nguồn gốc của nó được sửa đổi thành của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với năng lượng Nga nhằm hạn chế nguồn lợi nhuận xuất khẩu dầu mỏ cũng như làm tê liệt nền kinh tế Nga.

Một trong những cơ chế ngăn chặn Nga xuất khẩu dầu mỏ là áp giá trần do các quốc gia G7 đưa ra. Tuy nhiên truyền thông phương Tây sau đó đã thừa nhận lệnh cấm vận này đã thất bại.

Trong khi đó, sự phụ thuộc của Nga vào thương mại năng lượng đang giảm dần, theo Tổng thống Vladimir Putin.

Phát biểu tại diễn đàn 'Tiếng gọi nước Nga' của Ngân hàng VTB hôm 7/12, ông cho biết các lĩnh vực không liên quan đến năng lượng là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Nga trong năm nay.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn