Đời sống

Kinh hãi kho tập kết dầu nhớt lẫn lộn với dầu ăn

Thứ Sáu, 10/11/2023 10:54:46 +07:00

(VTC News) - Kho bãi tập kết dầu nhớt để lẫn lộn cùng dầu ăn tại đường Đinh Văn Chất, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Cơ sở tập kết dầu nhớt lẫn lộn với dầu ăn.

Kinh hãi kho tập kết dầu nhớt lẫn lộn với dầu ăn  - 1

Ngày 10/11, ghi nhận của PV VTC News, tại kho tập kết dầu thải gồm dầu nhớt, diesel và dầu ăn đã qua sử dụng tại thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng do bà Trần Thị Thanh Yến (trú cùng địa chỉ) làm chủ gây ô nhiễm môi trường.

Kinh hãi kho tập kết dầu nhớt lẫn lộn với dầu ăn  - 2

Chủ cơ sở cho biết, bà thuê địa điểm này làm kho tập kết dầu ăn đã qua sử dụng để bán lại cho một công ty ở Hà Nội từ năm 2022 đến nay.

Kinh hãi kho tập kết dầu nhớt lẫn lộn với dầu ăn  - 3

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, tại cơ sở này không chỉ tập kết dầu ăn đã qua sử dụng mà còn tập kết hàng trăm can, thùng phuy chứa các loại dầu nhớt, dầu diesel đã qua sử dụng. Chủ cơ sở cho biết, số dầu nhớt này được bà thu mua từ các cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn về bán lại cho một công ty tại Hòa Khánh.

Kinh hãi kho tập kết dầu nhớt lẫn lộn với dầu ăn  - 4

Đáng chú ý, những can dầu ăn và dầu nhớt được chủ cơ sở để lẫn lộn với nhau. "Dầu ăn trong can, đóng nắp cẩn thận nên dù tập kết chung với dầu nhớt thì cũng không ảnh hưởng gì. Với lại dầu ăn này đã qua sử dụng, không dùng được nữa nên yên tâm", chủ cơ sở khẳng định.

Kinh hãi kho tập kết dầu nhớt lẫn lộn với dầu ăn  - 5
Kinh hãi kho tập kết dầu nhớt lẫn lộn với dầu ăn  - 6

Khu vực kho tập kết, các loại dầu đổ tràn lan, đóng lớp dày trên mặt đất gây ô nhiễm môi trường. 

Kinh hãi kho tập kết dầu nhớt lẫn lộn với dầu ăn  - 7

Trả lời VTC News, ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho biết, vào tháng 4/2023, chủ cơ sở này đã bị UBND xã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, buộc dừng hoạt động, làm sạch môi trường và chủ cơ sở cam kết thực hiện nhưng hiện vẫn hoạt động.

Kinh hãi kho tập kết dầu nhớt lẫn lộn với dầu ăn  - 8

Ông Bình cũng thừa nhận đây là thiếu sót của chính quyền địa phương khi không giám sát, kiểm tra chặt chẽ, để chủ cơ sở tiếp tục vi phạm.

Kinh hãi kho tập kết dầu nhớt lẫn lộn với dầu ăn  - 9

"Trong tuần tới, chúng tôi sẽ cho kiểm tra cụ thể. Nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm và yêu cầu chấm dứt hoạt động của cơ sở. Chậm nhất là đến thứ 6 tuần tới sẽ có báo cáo và chuyển cho cơ quan báo chí thông tin cụ thể", ông Bình cho biết. 

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn