Đời sống

Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù

Thứ Bảy, 30/12/2023 11:37:32 +07:00

(VTC News) - Sáng 30/12, ứng dụng IQAir xếp Hà Nội vào nhóm 4 thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới, dù 10 giờ trời vẫn mịt mù, người đi xe phải bật đèn để di chuyển.

Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 1

Khoảng 8h30 ngày 30/12, thông tin từ ứng dụng IQAir ghi nhận mức ô nhiễm không khí (AQI) Hà Nội ở mức 237, rất nguy hại cho sức khỏe của con người. Những ngày gần đây, không khí ở Thủ đô liên tục xảy ra tình trạng ô nhiễm nặng nề.

Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 2

Ghi nhận của PV, dù đã 10h nhưng bầu trời Thủ đô vẫn mịt mù, không nhìn rõ cảnh vật.

Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 3

 Nhìn từ trên cao, khó quan sát được các tòa nhà cao tầng. Lớp sương đặc quánh đã giữ lại gần như toàn bộ khói bụi, chất ô nhiễm gần mặt đất. 

Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 4
Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 5
Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 6

Lớp bụi mờ ảo cũng khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế.  

Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 7

Các toà nhà cao tầng bị che khuất, chỉ nhìn thấp thấp thoáng. 

Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 8

Chuyên gia khuyến cáo, khi không khí ô nhiễm, nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh khi ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài. Nếu cần thiết phải ra ngoài, người dân cần đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. 

Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 9
Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 10
Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 11

Khoảng 10h, nhiều người lao động vẫn miệt mài làm việc dưới lớp màn sương đặc quánh bụi mịn.

Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 12

Các phương tiện phải bật đèn để di chuyển trên tuyến đường Vành đai 3.

Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: 10h sáng, trời vẫn mịt mù - 13

Người đi đường buổi sáng đều phải mang khẩu trang dày. 

Ngô Nhung - Khổng Chí
Bình luận
vtcnews.vn