Kho đạn Nga gần biên giới Ukraine liên tiếp bốc cháy

Thời sự quốc tếThứ Tư, 24/08/2022 11:11:55 +07:00
(VTC News) -

Hôm 23/8, kho đạn ở miền nam nước Nga, gần biên giới Ukraine bất ngờ bốc cháy do nắng nóng.

Thống đốc vùng Belgorod của Nga Vyacheslav Gladkov cho biết, người dân gần làng Timonovo đã được sơ tán khi kho đạn bắt đầu cháy. Không ai bị thương sau sự việc.

Theo Thống đốc Gladkov, nguyên nhân chính của vụ cháy là do nắng nóng, nhiệt độ cao.

Kho đạn Nga gần biên giới Ukraine liên tiếp bốc cháy - 1

Nhiều vụ cháy kho đạn diễn ra trên lãnh thổ Nga thời gian gần đây. (Ảnh: AP)

Đây là vụ cháy kho đạn thứ hai của quân đội Nga trong vòng chưa đầy một tuần. Tuần trước, cư dân của làng Timonovo và Soloti - cách Ukraine 15 km, cũng phải sơ tán do một vụ nổ gây hỏa hoạn tại kho chứa đạn gần đó. 

Thống đốc Vyacheslav Gladkov liên tục đổ lỗi cho các lực lượng Ukraine về hàng loạt vụ cháy nổ trong và xung quanh Belgorod. Vùng Belgorod nằm cách thủ đô Moskva khoảng 650 km về phía nam.

Ukraine không tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ nổ trên lãnh thổ do Nga kiểm soát, song nhấn mạnh sự bất cẩn của Nga việc đảm an toàn cho các kho vũ khí.

Sau vụ cháy hôm 23/8, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết: "Trong vài tháng nữa, chúng tôi sẽ tìm hiểu xem liệu đạn dược của Nga có thể phát nổ vì giá lạnh hay không. 5 nguyên nhân chính gây ra các vụ nổ bất ngờ ở Nga là: Mùa đông, mùa xuân, mùa hè, mùa thu và thuốc lá".

Nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra ở Crimea trong thời gian gần đây, trong đó có khu vực gần trụ sở Hạm đội biển Đen tại Sevastopol và gần cầu Kerch nối bán đảo với đất liền Nga.

Mới đây, một vụ nổ kho đạn lớn xảy ra ở phía bắc bán đảo Crimea hôm 16/8. Trước đó, sự cố tương tự xảy ra tại căn cứ không quân Saki của Nga ở Crimea, khiến nhiều máy bay chiến đấu bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công gần đây của Ukraine là hành động "phá hoại" và gây thiệt hại cho các đối tượng dân sự, bao gồm đường dây điện, một trạm điện, đường sắt và một số tòa nhà dân cư.

Ukraine chưa trực tiếp xác nhận trách nhiệm về các vụ tấn công gần đây, nhưng sau sự cố tại sân bay Saki, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết cuộc xung đột hiện nay chỉ kết thúc khi Ukraine giành lại được Crimea.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn