Khinh hạm NATO do thám tàu chiến Nga tập trận ở Địa Trung Hải

Quân sựThứ Tư, 16/02/2022 11:41:31 +07:00
(VTC News) -

Theo nguồn tin của Sputik, một số khinh hạm của NATO đã cố gắng do thám hoạt động của nhóm tàu chiến Nga trên Địa Trung Hải.

Động thái trên diễn ra khi hải quân Nga đang tổ chức tập trận ở Địa Trung Hải với sự tham gia của 15 tàu chiến đến từ nhiều hạm đội. Tờ Sputnik nhận định, dường như NATO muốn thăm dò thực lực của hải quân Nga thông qua hoạt động này.

“Một số khinh hạm của NATO đã cố gắng tiến hành trinh sát điện tử đối với các tàu Nga đang tham gia tập trận ở phía đông Địa Trung Hải vào ngày 15/2”, nguồn tin của Sputink cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, một trong số tuần dương hạm mang tên lửa của Nga trong khu vực đã phát hiện ra tín hiệu radar từ các tàu NATO, nhóm tàu chiến Nga nhanh chóng chuyển sang trạng thái phòng vệ và ngăn chặn hoạt động do thám của đối phương.

Khinh hạm NATO do thám tàu chiến Nga tập trận ở Địa Trung Hải - 1

NATO dường như muốn thăm dò thực lực của hải quân Nga thông qua cuộc tập trận ở Địa Trung Hải.(Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, cuộc tập trận của hải quân Nga trên Địa Trung Hải có sự tham gia của các hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội Phương Bắc và hạm đội Biển Đen. Trong số các tàu chiến được điều động có các tuần dương hạm mang tên lửa Varyag và Nguyên soái Ustinov, các khinh hạm Đô đốc Kasatonov và Đô đốc Grigorovich, các tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Tributs, Phó Đô đốc Kulakov và các tàu hỗ trợ. Ngoài ra còn có hơn 30 máy bay của không quân Nga cũng tham gia hoạt động này.

Một trong những nhiệm vụ của cuộc tập trận là thực hiện các bài tập tác chiến dành cho tàu chiến và máy bay Nga để "đánh bại các nhóm tàu của kẻ thù giả định".

Cũng trong ngày 15/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã bất ngờ đến Syria để thị sát cuộc tập trận ở Địa Trung Hải.

Trước khi các cuộc tập của Nga diễn ra, NATO đang triển khai ba nhóm tàu tác chiến sân bay ở Địa Trung Hải như một động thái đối phó, trong đó gồm tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) của hải quân Mỹ, tàu sân bay Charles de Gaulle của hải quân Pháp và tàu sân bay Conte di Cavour của hải quân Ý cùng với các nhóm tàu chiến hộ tống.

Việc NATO do thám tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải diễn ra chỉ vài ngày sau sự kiện một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia của Mỹ xâm nhập vào vùng biển của Nga gần đảo Kuril. Tàu ngầm Mỹ đã hoạt động nhiều giờ trong vùng biển này trước khi bị máy bay săn ngầm Nga phát hiện.

Hải quân Nga sau đó đã phát đi yêu cầu tàu ngầm Virginia nổi lên mặt nước nhưng bị phía Mỹ phớt lờ.

Trước tình huống này khinh hạm Marshal Shaposhnikov của hải quân Nga đang hoạt động trong khu vực buộc phải sử dụng các biện pháp thích hợp để ngăn chặn tàu ngầm Mỹ. Chiếc Virginia sau đó đã nhanh chóng rời khỏi lãnh hải Nga.

Sau vụ việc kết thúc Nga đã gửi công hạm phản đối đến tùy viên quân sự Mỹ ở Moskva, phía Nga cho biết hành động của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời nhắc lại rằng Nga "có quyền thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bản vệ lãnh hải của nước này".

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn