Ba nhóm tác chiến tàu sân bay NATO ‘so găng’ với hạm đội Nga ở Địa Trung Hải

Quân sựThứ Ba, 08/02/2022 10:40:00 +07:00
(VTC News) -

Trong bối cảnh căng thẳng Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ và đồng minh vừa cho triển khai cùng lúc ba nhóm tác chiến tàu sân bay đến Địa Trung Hải.

Theo cây bút Thomas Newdick của tờ The Drive phân tích, việc ba nhóm tác chiến tàu sân bay khác của NATO tham gia tập trận ở Địa Trung Hải là nhằm thể hiện sức mạnh hải quân của liên minh quân sự này khi cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.

Cũng theo Newdick từ Địa Trung Hải, nhóm tác chiến tàu sân bay NATO hoàn toàn có thể hỗ trợ cho đồng minh ở Ukraine đối phó với các nguy cơ từ Nga.

Các cuộc tập trận mới nhất có sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) của hải quân Mỹ, Lực lượng đặc nhiệm 473 - hải quân Pháp với tàu sân bay Charles de Gaulle và nhóm tác chiếm tàu sân bay Cavour - hải quân Italy.

Ba nhóm tác chiến tàu sân bay NATO ‘so găng’ với hạm đội Nga ở Địa Trung Hải - 1

Ba nhóm tác chiến tàu sân bay NATO di chuyển trên Địa Trung Hải hôm 7/2. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Điều đáng nói là ngoài nhóm tàu sân bay NATO, hải quân Nga cũng có số lượng lớn tàu chiến hoạt động ở Địa Trung Hải.

Khi đến Địa Trung Hải, nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman đã tham gia cuộc tập trận Neptune Strike 22 do NATO dẫn đầu, điều đặc biệt là quyền chỉ huy nhóm tàu sân bay Mỹ được giao cho bộ tư lệnh NATO. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ hoạt động dưới sự điều động của NATO kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Tham gia Neptune Strike 22 còn có nhóm tàu sân bay Cavour của Italy và soái hạm Hạm đội 6 Mỹ - tàu chỉ huy đổ bộ USS Blue Ridge (LCC-19).

Theo Chuẩn đô đốc Curt Renshaw, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, cho biết sự kiện ba nhóm tàu sân bay của NATO tập trận ở Địa Trung Hải là cơ hội tốt để củng cố khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng đồngminh. "Năng lực của nhóm chiến hạm Mỹ càng được tăng cường khi hoạt động bên cạnh các đồng minh và đối tác", ông Renshaw nhấn mạnh.

Dù Mỹ và đồng minh nhiều lần tuyên bố các cuộc tập trận hải quân gần đây với nhóm tác chiến tàu sân bay không liên quan đến vấn đề Ukraine nhưng trên thực tế họ đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Nga rằng phương Tây sẽ bảo vệ Kiev ngay khi Moskva tấn công. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Washington sẽ cho kéo dài thời gian triển khai USS Harry S. Truman ở Địa Trung Hải giúp trấn an các đồng minh trước nguy cơ an ninh từ Nga.

Theo thông báo của hải quân Mỹ, nhóm tác chiến USS Harry S. Truman sẽ gồm tàu sân bay USS Harry S. Truman, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS San Jacinto, ba tàu khu trục gồm USS Gonzalez, USS Bainbridge và USS Gravely, tàu hộ vệ tên lửa Na Uy HNoMS Fridtjof Nansen. Phối thuộc với tàu sân bay Harry S. Truman là Không đoàn trên hạm số 1 gồm 9 phi đoàn với hàng chục máy bay.

Lực lượng đặc nhiệm của hải quân Pháp gồm tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle, tàu khu trục Forbin, hộ vệ hạm Alsace và Normandie, tàu tiếp dầu Marne và một tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Rubis. Lực lượng này cũng được phối thuộc thêm tàu khu trục Mỹ USS Ross, hộ vệ hạm Tây Ban Nha Juan de Borbon, một tàu hộ vệ và tàu ngầm Hy Lạp, cùng trực thăng NH90 của Bỉ.

Quay lại với hoạt động của hải quân Nga ở Địa Trung Hải, trước khi NATO thực hiện các cuộc tập trận trong khu vực, Bộ Quốc phòng Nga đã cho tổ chức cuộc diễn tập hải quân quy mô trên toàn cầu, điều động gần như toàn bộ các nhóm tàu chiến chủ lực đến từ cả 5 hạm đội.

Ba nhóm tác chiến tàu sân bay NATO ‘so găng’ với hạm đội Nga ở Địa Trung Hải - 2

Hình ảnh Tuần dương hạm Marshal Ustinov di chuyển qua vùng biển Na Uy vào cuối tháng 1, nó đang tiến thẳng đến Địa Trung Hải. (Ảnh: Hải quân Na Uy)

Nhóm tàu chiến của hải quân Nga ở Địa Trung Hải được tăng cường đáng kể lực lượng với sự xuất hiện của tuần dương hạm mang tên lửa Marshal Ustinov thuộc Hạm đội Phương Bắc, một tàu tuần dương khác là Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương cũng đang được triển khai ở vùng biển này và tuần dương hạm Moskva – soái hạm của Hạm đội Biển Đen hoàn toàn có thể từ căn cứ Sevastopol tiến ra Địa Trung Hải bất cứ lúc nào.

Cả ba tuần dương hạm vừa kể trên đều thuộc lớp tàu tuần dương mang tên lửa hạng nặng Slava của hải quân Nga, mỗi tàu được trang bị tới 16 tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh P-1000 có tầm bắn gần 500km kèm với đó là hệ thống phòng không trên hạm mạnh mẽ.

Có thông tin cho thấy hải quân Nga sẽ điều động cả ba tàu tuần dương hạm nói trên ra Địa Trung Hải, tham gia các cuộc tập trận gần vùng biển ba nhóm tác chiến tàu sân bay NATO đang hoạt động. Nếu điều này xảy ra đây có thể lần đầu tiên hải quân Nga đưa điều động đồng thời cả ba tàu tuần dương mang tên lửa lớp Slava cùng trong một nhóm tàu tác chiến.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp