Hungary: Mỹ ngăn cản hòa bình Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 15/06/2023 06:58:11 +07:00
(VTC News) -

Hôm 16/4, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói triển vọng ngắn hạn cho việc chấm dứt xung đột ở Ukraine là không khả quan.

“Thật không may, tình hình Ukraine phát triển theo chiều hướng khác khi phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí, thảo luận cởi mở về năng lực hạt nhân, các cuộc tấn công lẫn nhau từ hai bên, binh lính Ukraine được huấn luyện ở các nước châu Âu, sự tham gia rất sâu của người Mỹ. Những điều này chắc chắn không hướng tới hòa bình", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói.

Ngoại trưởng Peter Szijjarto cũng chỉ ra rằng Ukraine chỉ có thể chống lại Nga nhờ vũ khí do Mỹ cung cấp và một thỏa thuận hòa bình lâu dài sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Moskva và Washington.

Hungary: Mỹ ngăn cản hòa bình Ukraine  - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. (Ảnh: Sputnik).

Hungary nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine và thúc giục một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Budapest cũng đã từ chối cho phép vận chuyển vũ khí của NATO đến Ukraine qua lãnh thổ nước này, hay huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ của mình.

Cuối ngày 13/6, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Risch chặn việc bán pháo phản lực HIMARS cho Hungary, với lý do Budapest chậm trễ trong việc phê duyệt tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO. 

Xung đột Nga - Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Mới đây, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện không có điều kiện cho các cuộc đàm phán với chính quyền Ukraine. Ông tuyên bố Nga sẽ tìm cách đảm bảo an ninh của chính mình, trong đó loại trừ việc NATO mở rộng biên giới và Ukraine gia nhập liên minh quân sự.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn