Ca Nhạc

Hơn 250 nghệ nhân, diễn viên tụ họp tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng Bình Định

Chủ Nhật, 17/12/2023 06:40:41 +07:00

(VTC News) - Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2023 diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), tối 16/12.

Hơn 250 nghệ nhân, diễn viên tụ họp tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng Bình Định - 1

Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2023 với chủ đề "Âm vang nhịp điệu núi rừng" diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn).

Hơn 250 nghệ nhân, diễn viên tụ họp tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng Bình Định - 2

Liên hoan thu hút trên 250 nghệ nhân, diễn viên cồng chiêng của 7 đoàn cồng chiêng đến từ các địa phương như huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát và Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông Bình Định.

Hơn 250 nghệ nhân, diễn viên tụ họp tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng Bình Định - 3

Liên hoan nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Định, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hơn 250 nghệ nhân, diễn viên tụ họp tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng Bình Định - 4

Những nghệ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn tại Liên hoan.

Hơn 250 nghệ nhân, diễn viên tụ họp tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng Bình Định - 5

Khán giả được thưởng thức những tiết mục biểu diễn đặc sắc với những sắc thái văn hóa truyền thống của các dân tộc Chăm, Bana, H’rê thông qua phần thể hiện khéo léo, tài hoa của các diễn viên, nghệ nhân.

Hơn 250 nghệ nhân, diễn viên tụ họp tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng Bình Định - 6

Những màn trình diễn mang đến Liên hoan làm rạng rỡ bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em trên quê hương Bình Định

Hơn 250 nghệ nhân, diễn viên tụ họp tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng Bình Định - 7

Trên địa bàn tỉnh Bình Định, ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số thì hiện có 39 dân tộc thiểu số sinh sống. Trong đó chủ yếu là 3 dân tộc Chăm, Bana và H’rê, cư trú tập trung ở 119 thôn, làng tại 33 xã, thị trấn thuộc 6 huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát.

Hơn 250 nghệ nhân, diễn viên tụ họp tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng Bình Định - 8

Theo ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Liên hoan nhằm giới thiệu vốn văn hóa phong phú, độc đáo của các dân tộc anh em và nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hơn 250 nghệ nhân, diễn viên tụ họp tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng Bình Định - 9

Trước đó, mặc dù thời tiết đã không ưu ái nhưng khán giả vẫn đội mưa, choàng áo, che dù hưởng ứng nhiệt tình. Sự kiễn đã diễn ra thành công tốt đẹp vào lúc 22h30.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn