Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Chính trịThứ Ba, 12/09/2023 18:15:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Tổng thư ký Quốc hội, Hội nghị Nghị sĩ trẻ Toàn cầu lần thứ 9 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 500 đại biểu, trong đó hơn 300 đại biểu quốc tế tham dự.

Chiều 12/9, tại họp báo trước thềm Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết quá trình chuẩn bị Hội nghị của Quốc hội Việt Nam đã thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ, vai trò của giới trẻ trong xây dựng thế giới hoà bình, thịnh vượng và giải quyết các thách thức toàn cầu.

"Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ là Hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khi thu hút gần 500 đại biểu, trong đó có hơn 300 đại biểu quốc tế đăng ký tham dự. Chương trình Hội nghị có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như tọa đàm, triển lãm…", ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. (Ảnh: quochoi.vn).

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. (Ảnh: quochoi.vn).

Theo Tổng thư ký Quốc hội, đây là cơ hội tốt để giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam. Thông qua Hội nghị, các nghị sĩ trẻ trên thế giới sẽ có dịp tận mắt chứng kiến sự đổi mới và phát triển của Việt Nam, tạo thuận lợi cho quan hệ quốc tế sau này.

"Các nghị sỹ trẻ có độ tuổi dưới 45, tương lai sẽ có người trở thành lãnh đạo quốc gia. Do đó, những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp của họ về Việt Nam tại Hội nghị này sẽ là nền tảng để thiết lập quan hệ hữu nghị", ông Bùi Văn Cường nói.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết thêm, Hội nghị dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố của Hội nghị, đây sẽ là Tuyên bố Hội nghị đầu tiên của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu IPU qua 8 kỳ hội nghị. Tuyên bố Hội nghị sẽ là lời hiệu triệu mang tính chính trị cao và là cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ trẻ thúc đẩy vai trò của giới trẻ trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Về chương trình chi tiết, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, phiên khai mạc sáng 15/9 sẽ có phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phát biểu đề dẫn về tình hình thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và vai trò của Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà. (Ảnh: quochoi.vn).

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà. (Ảnh: quochoi.vn).

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra tọa đàm "Tăng cường năng lực số cho thanh niên"; triển lãm thành tựu đổi mới sáng tạo, sản phẩm "mỗi xã một sản phẩm" OCOP; các phiên thảo luận chuyên đề về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; phiên thảo luận về thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững; chương trình biểu diễn nghệ thuật; tham quan Vịnh Hạ Long.

Ông Vũ Hải Hà cho rằng, qua việc tham gia các hoạt động của Hội nghị, các đại biểu có thể xây dựng mối quan hệ, tạo dựng mạng lưới liên kết với thanh niên, nghị sĩ, nhà lãnh đạo trẻ từ khắp nơi trên thế giới, giúp đại biểu mở rộng tầm nhìn toàn cầu, khám phá những khía cạnh mới, thấu hiểu hơn những vấn đề toàn cầu.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, việc lựa chọn nội dung về chuyển đổi số và vai trò của giới trẻ là cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, các nước trên thế giới đang phải đối mặt với một số vấn đề tương đồng nhau ở quy mô toàn cầu, mỗi quốc gia đều có cơ hội đưa ra lời giải cho bài toán lớn, các lời giải đó có những điểm giống và khác nhau. Một trong những điểm chung là cần tận dụng triệt để thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ, thông qua chuyển đổi số, để đơn giản hóa quy trình ra quyết định, nâng cao cơ hội tiếp cận thông tin và tri thức của người dân. Cách tiếp cận của Việt Nam hiện đang bắt nhịp cùng xu thế toàn cầu.

Nhấn mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là cơ hội cho các quốc gia đang phát triển rút ngắn khoảng cách, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng vào các nội dung thảo luận sẽ tập hợp được trí tuệ của các đại biểu ưu tú từ hơn 100 quốc gia trên thế giới để tận dụng tốt nhất thành thành tựu của khoa học công nghệ, góp phần giải quyết những thách thức lớn, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn