Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ chia buồn về vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Tin nóngThứ Sáu, 15/09/2023 12:30:56 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU chia buồn với thảm họa động đất ở Morocco, lũ lụt ở Libya và vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người tử vong.

Mở đầu bài phát biểu tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, sáng 15/9, ông Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ Liên minh nghị viện thế giới (IPU) gửi lời chia buồn với thảm họa động đất ở Morocco, lũ lụt ở Libya và vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người tử vong.

Ông Dan Carden - Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU.

Ông Dan Carden - Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU.

Ông cho rằng thế giới đang đối mặt với nhiều khủng hoảng và với tư cách những nghị viên trẻ, người trẻ có thể đóng vai trò kết nối trong giải quyết những vấn đề quan trọng và cấp thiết nhất.

"IPU có thể giúp phá vỡ rào cản và giúp thanh niên tham gia nhiều hơn vào chính trị", ông nói. 

Theo ông Carden, Việt Nam đang có những nỗ lực lớn trong bảo vệ môi trường, giảm tác động của biến đổi khí hậu - một trong những thách thức toàn cầu. 

Khẳng định sức mạnh của giới trẻ trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU cho rằng chúng ta còn nhiều điều cần làm để biến những lời hứa thành hiện thực. 

Trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo hay các lĩnh vực khác, sự lựa chọn của giới trẻ ngày càng đem đến những tác động lớn hơn so với các thế hệ khác. Điều này là thách thức, song cũng là cơ hội để thế hệ trẻ tạo nên những thay đổi mang tính bước ngoặt.

"Không có lĩnh vực nào mà giới trẻ được trang bị tốt hơn để dẫn dầu như chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Trong thời đại smartphones và kết nối toàn cầu, chúng ta cần tận dụng những khả năng này như cơ hội đóng góp và đưa người trẻ vào các quá trình ra quyết định là điều hết sức cần thiết đối với tương lai hành tinh của chúng ta", ông Carden nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Duarte Pacheco nhận định thế giới đang ở thời điểm lịch sử, với những thách thức ngày càng lớn: Nóng lên toàn cầu, bất bình đẳng, sự thiếu niềm tin trong truyền thông và chính trị. Tất cả những điều này khiến tương lai người trẻ trở nên đầy nguy cơ. 

"Chúng ta không có thời gian chờ đợi nữa", ông nói. 

Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Duarte Pacheco.

Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Duarte Pacheco.

Với việc trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng và phần lớn công việc, cuộc sống diễn ra thông qua các nền tảng trực tuyến, ông Pacheco đồng tình rằng cần sự tham gia nhiều hơn của người trẻ trong các cơ chế nghị viện. 

Trước đó, trong phần phát biểu khai mạc, Tổng thư ký IPU Martin Chungong bày tỏ vui mừng được tham gia hội nghị ở Việt Nam - "một đất nước đã có những bước tiến đáng kể hướng đến phát triển bền vững và công nghệ".

"Tôi rất cảm kích với cam kết của Việt Nam trong việc kết hợp hai yếu tố này với nhau, đổi mới công nghệ và trao quyền cho người trẻ, dần dần trở thành một trong những nước tiên phong trên thế giới trong những lĩnh vực này", ông Chungong nói. 

Ông khẳng định ý nghĩa của những trao đổi trong hội nghị cũng như việc trao quyền cho giới trẻ tham gia vào chính trị, các cơ chế quản lý cũng như các vấn đề, thách thức trên toàn cầu. "Thế giới đang chờ những nỗ lực của chúng ta ngày hôm nay", ông nói.

Tổng thư ký IPU Martin Chungong phát biểu tại hội nghị.

Tổng thư ký IPU Martin Chungong phát biểu tại hội nghị.

Ông cho rằng, để các nghị viện có những hành động cụ thể tận dụng tối đa các lợi thế của kỷ nguyên số mới, cần có các biện pháp như rà soát lại các cái quy trình thực hiện để có thể tăng cường sự tham gia của các nghị sĩ trẻ qua các nền tảng trực tuyến, qua đó giúp cho nghị viện có thể thực hiện hiệu quả hơn công việc của mình.

Bên cạnh đó phát triển những nền tảng mới giúp cho các nghị sĩ có thể kết nối tốt hơn với các cử tri và qua đó đóng góp nhiều hơn; hình thành những cơ chế để giải quyết những thách thức cũng như những nguy cơ xảy ra "cú sốc" trên toàn cầu.

Ông cũng kêu gọi có những chính sách, quy trình để ngăn ngừa và ứng phó với hành vi sử dụng công nghệ cho mục đích xấu, vi phạm pháp luật.

"Các nghị sĩ trẻ và thế hệ trẻ nói chung sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các bạn phải tích cực hơn, chủ động hơn", ông Chungong nói.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn