Đời sống

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày

Thứ Hai, 17/04/2023 06:05:00 +07:00

(VTC News) - Hoa loa kèn đang vào mùa nở rộ, nông dân ở xã Hạ Mỗ (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tất bật thu hoạch để kịp phục vụ người tiêu dùng, mỗi ngày thu về 15-20 triệu đồng.

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 1

Tháng 4 hàng năm, nông dân xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội) lại tất bật thu hoạch hoa loa kèn để kịp phục vụ người tiêu dùng.

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 2

Không như những loài hoa khác, loa kèn mỗi năm chỉ ra một vụ. Hoa được trồng vào từ tháng 9, tháng 10 năm trước và nở rộ vào khoảng tháng 4 năm sau. 

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 3

Thời gian sinh trưởng của hoa loa kèn lâu hơn so với các loài hoa khác, phải mất từ 6-8 tháng mới có thể thu hoạch.

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 4

Trước đây, hoa loa kèn thường được trồng trên cánh đồng ở phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm). Tuy nhiên, do thị trường tiêu thụ lớn, người dân Tây Tựu mạnh dạn mở rộng diện tích gieo trồng quanh khu vực các xã Hạ Mỗ (Bắc Từ Liêm) và Liên Hồng (Đan Phượng).

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 5

Gia đình bà Liên (làng Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng) hiện có 5 sào hoa loa kèn, trung bình mỗi ngày thu hoạch khoảng 2.000-3.000 bông. Những ngày này, các thành viên trong gia đình luôn có mặt ở ruộng từ sáng sớm để thu hoạch. 

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 6

"Năm nay gia đình tôi bắt đầu thu hoạch hoa loa kèn từ cuối tháng 3. Mùng Một, ngày Rằm bán được giá cao hơn, trung bình mỗi ruộng thu về 15-20 triệu đồng. Vào chính vụ, để hái kịp số lượng giao cho lái buôn, gia đình có ngày quên cả ăn trưa", bà Liên chia sẻ.

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 7

Theo người dân trồng hoa ở đây, năm nay thời tiết mưa phùn thuận lợi cho cây phát triển nên cánh hoa dày, bông to, bán rất được giá. 

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 8
Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 9

Thời điểm hiện tại, giá hoa kèn dao động 100.000-120.000 đồng/bó (100 bông) tại ruộng.

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 10

Ông Nguyễn Văn Thanh đang bất tật bó hoa để mang ra chợ hoa Quảng Bá. Mỗi ngày, gia đình ông chở khoảng 60 bó xuống chợ hoa để bán buôn hoặc bán cho thương lái, tính ra thu về khoảng vài chục triệu đồng.

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 11

Theo ông Thanh, những nụ hoa đã chuyển từ màu xanh sang trắng, có kích thước lớn sẽ được người trồng thu hoạch trước. "Khi thu hoạch hoa loa kèn, người trồng hoa thường cắt gần gốc, để lại phần củ sinh trưởng, làm giống cho vụ sau", ông Thanh nói.

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 12

Những bó loa kèn sau khi cắt được chất lên xe để mang bán buôn, tại các chợ ở các khu vực nội thành và lân cận. 

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 13

Sau khi thu hoạch, loa kèn được người dân chở xuống các chợ đầu mối bán cho thương lái.

Hoa loa kèn vào vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội thu chục triệu đồng mỗi ngày - 14

Tại các chợ trung tâm Hà Nội, giá bán khoảng 30.000-35.000 đồng/bó 10 bông. 

Khả Hân
Bình luận
vtcnews.vn