Hàn Quốc ký thỏa thuận hơn 2 tỷ USD với công ty năng lượng hạt nhân Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 26/08/2022 11:58:51 +07:00
(VTC News) -

Người Hàn Quốc ca ngợi thỏa thuận này là một thắng lợi cho ngành công nghiệp điện hạt nhân của họ.

Theo SCMP, hôm 25/8, các quan chức Hàn Quốc cho biết, nước này đã ký hợp đồng trị giá 3 nghìn tỷ won (2,25 tỷ USD) với công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga, để cung cấp vật tư và xây dựng một tòa nhà tuabin cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập.

Người Hàn Quốc ca ngợi thỏa thuận này là một thắng lợi cho ngành công nghiệp điện hạt nhân của họ, mặc dù động thái diễn ra trong hoàn cảnh Mỹ và nhiều nước thúc đẩy chiến dịch gây áp lực kinh tế nhằm cô lập Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Theo các quan chức Hàn Quốc, Mỹ đã được tham vấn trước về thỏa thuận và các công nghệ do Seoul cung cấp cho dự án sẽ không đụng độ với các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga.

Hàn Quốc ký thỏa thuận hơn 2 tỷ USD với công ty năng lượng hạt nhân Nga - 1

Nhà máy điện hạt nhân ở Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Theo Văn phòng tổng thống và Bộ Thương mại Hàn Quốc, hợp đồng được kí giữa Nhà máy thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc, và ASE - công ty con của tập đoàn Nga Rosatom. Hợp đồng sẽ bao gồm các thỏa thuận để Hàn Quốc cung cấp một số vật liệu và thiết bị nhất định và xây dựng tòa nhà tuabin của nhà máy năng lượng hạt nhân ở Dabaa, Ai Cập. Thị trấn ven biển Địa Trung Hải nằm cách thủ đô Cairo Ai Cập khoảng 130 km về phía tây bắc.

Ông Choi Sang-mok, thư ký cấp cao phụ trách các vấn đề kinh tế của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, cho biết các đồng minh sẽ duy trì tham vấn chặt chẽ khi công việc tiến hành. Ông nói các cuộc đàm phán trước đó đã bị đình trệ bởi "những biến số không mong muốn", chủ yếu là cuộc chiến của Nga và Ukraine cũng như chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Moskva. 

Là một phần của các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Moskva, Hàn Quốc đã chấm dứt các giao dịch với ngân hàng trung ương của Nga và các quỹ tài sản có chủ quyền, đồng thời cấm xuất khẩu các nguyên liệu chiến lược sang Nga. 

Văn phòng Tổng thống Yoon bày tỏ hy vọng rằng sự tham gia của Hàn Quốc vào dự án Dabaa sẽ giúp nước này có được chỗ đứng trong các dự án hạt nhân trong tương lai trên khắp châu Phi, và cũng cải thiện cơ hội xuất khẩu sang các nước như Cộng hòa Séc, Ba Lan và Ả Rập Xê-út.

Nhà máy Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc đã tham gia đàm phán với ASE với tư cách là nhà thầu ưu tiên cho dự án liên quan đến tuabin kể từ tháng 12/2021, trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Go Myong-hyun, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan của Seoul, phân tích rằng thỏa thuận sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự chấp thuận xuất khẩu của Mỹ, vì các thành phần do nhà máy Hàn Quốc cung cấp có thể bao gồm công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ.

Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt hiện tại đối với Moskva cũng không bao gồm các hạn chế cụ thể liên quan đến năng lượng hạt nhân và chính quyền Biden sẽ không muốn gián đoạn một dự án quan trọng đối với Ai Cập, nước mà họ coi là đối tác quan trọng trong khu vực, Go nói thêm.

Vì vậy, sự tham gia của Hàn Quốc vào dự án Dabaa sẽ không ngay lập tức trở thành vấn đề giữa các đồng minh, nhưng mọi thứ có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến cuộc chiến Nga - Ukraine và liệu Washington có mở rộng kiểm soát xuất khẩu chống lại Moskva hay không, Go nói.

Theo văn phòng Tổng thống Yoon, việc tham gia vào dự án Dabaa là hoạt động xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân lớn nhất của Hàn Quốc kể từ năm 2009, khi họ giành được hợp đồng trị giá 20 tỷ USD để xây dựng các lò phản ứng điện hạt nhân ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông Yoon, một người bảo thủ nhậm chức vào tháng 5, đã cam kết thúc đẩy xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân của Hàn Quốc. Theo Tổng thống Yoon, quá trình này đã bị ảnh hưởng bởi các chính sách của người tiền nhiệm, ông Moon Jae-in, khi ông Moon tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân.

Phương Anh (Nguồn: South China Morning Post)
Bình luận
vtcnews.vn