Hàn Quốc bác thông tin bán đạn pháo cho Mỹ để chuyển đến Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 11/11/2022 15:27:09 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác thông tin cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua thoả thuận bán đạn pháo cho Mỹ.

Hôm 11/11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tái khẳng định cam kết không cung cấp hỗ trợ quân sự gây sát thương cho Ukraine. 

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra sau khi báo The Wall Street Journal cho biết, Mỹ sẽ mua vũ khí của Hàn Quốc để cung cấp cho Ukraine thông qua thỏa thuận bí mật giữa Washington và Seoul.

Hàn Quốc bác thông tin bán đạn pháo cho Mỹ để chuyển đến Ukraine  - 1

Hình ảnh binh sĩ Mỹ vác đạn pháo 155 mm trong cuộc diễn tập hồi tháng 3/2022. (Ảnh: USMC). 

The Wall Street Journal dẫn nguồn quan chức Mỹ nói rằng, nước này sẽ mua 100.000 quả đạn pháo 155 mm của Hàn Quốc để chuyển đến Ukraine, đủ cho các đơn vị pháo binh sử dụng nhiều tuần.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thừa nhận, các cuộc tham vấn đang được tiến hành giữa Mỹ và một công ty Hàn Quốc, cho phép Seoul cung cấp đạn pháo 155mm vốn đang thiếu hụt trong kho dự trữ của Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh, không có gì thay đổi trong cam kết của Chính phủ Hàn Quốc về lập trường đối với Ukraine. Nước này sẽ không cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hồi tháng 4, kêu gọi Hàn Quốc cung cấp những khí tài quân sự như xe thiết giáp, vũ khí chống tăng, tên lửa diệt hạm và phòng không. Tuy nhiên, Seoul nhiều lần bác bỏ yêu cầu của Kiev.

Hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông tin, nước này cam kết viện trợ nhân đạo với tổng trị giá 100 triệu USD cho Ukraine, đồng thời chuyển giao nhiều thiết bị quân sự phi sát thương như áo chống đạn và trang bị y tế.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Hàn Quốc sẽ phá hủy mối quan hệ với Nga nếu cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Ngay sau đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói, nước này chưa cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông cũng khẳng định Hàn Quốc đang tiến hành những nỗ lực nhằm "duy trì quan hệ tốt đẹp, hòa bình với mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga".

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn