Hà Nội ghi nhận thêm hơn 200 người mắc sốt xuất huyết

Tin tứcThứ Ba, 08/09/2020 12:48:00 +07:00
(VTC News) -

Từ 31/8 đến 6/9, Hà Nội ghi nhận thêm 228 người mắc sốt xuất huyết và 1 ca phải thiệt mạng vì bệnh này.

Ngày 8/9, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo về tình hình dịch bệnh trong tuần từ 31/8 đến 6/9. Ghi nhận của ngành Y tế thành phố cho thấy, số ca sốt xuất huyết thời gian qua tăng 228 trường hợp, tăng 76 ca so với tuần trước.

Những ca bệnh này được phân bố rải rác ở 106 xã, phường, thị trấn, tập trung tại một số quận/huyện như Thường Tín (38 ca), Nam Từ Liêm (35), Thanh Oai (13), Đan Phượng (12).

Như vậy, tính chung từ đầu năm 2020 đến nay, Hà Nội có 1.802 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 2 ca thiệt mạng.

Tuy số ca sốt xuất huyết giảm so với cùng kỳ năm 2019 (3.626 ca năm 2019), nhưng theo các chuyên gia, thời tiết hiện nay đang là thời điểm thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. Do vậy, các địa phương và người dân tiếp tục tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết để bảo vệ sức khỏe.

Video: Hà Nội xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn