
Hà Nội ghi nhận thêm hơn 200 người mắc sốt xuất huyết
Từ 31/8 đến 6/9, Hà Nội ghi nhận thêm 228 người mắc sốt xuất huyết và 1 ca phải thiệt mạng vì bệnh này.
Từ 31/8 đến 6/9, Hà Nội ghi nhận thêm 228 người mắc sốt xuất huyết và 1 ca phải thiệt mạng vì bệnh này.
Điểm khác nhau lớn nhất của 2 bệnh đó là COVID-19 lây lan qua đường hô hấp do tiếp xúc giọt bắn, còn sốt xuất huyết lây qua đường máu do muỗi truyền.
Nhiều người sốt cao liên tục nhưng chủ quan không nghĩ là bị sốt xuất huyết, khiến bệnh tình thêm nặng, bác sĩ cảnh báo.
Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội lan ra 23 quận/huyện và 96 xã/phường trên địa bàn với 137 ca bệnh.
Chỉ thị vừa được ban hành của Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban ngành địa phương về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, dịch sốt xuất huyết vào mùa và bắt đầu tăng nhanh với 4.768 ca mắc trong 6 tháng đầu năm 2019.
Trên toàn quốc đã ghi nhận 14.079 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 3 trường hợp chết tại Bình Dương, Bình Phước và Cà Mau.
Năm 2018, nhằm chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết ngay từ đầu năm, Sở Y tế Hà Nội ban hành kế hoạch số 90/KH-SYT về phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.
Cho rằng những phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chiều 1/11 không khác gì "bệnh dịch là do thời tiết", đại biểu Lưu Bình Nhưỡng góp ý, việc không khoanh vùng dịch, không công bố dịch kịp thời đã để dịch bệnh bùng phát, gây chết người, "khi đó mới làm thì không kịp".
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận, việc bảo hiểm y tế chậm chi trả là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương vì chậm thanh toán, “treo” khối lượng lớn.
Để chẩn đoán chính xác bệnh sốt xuất huyết (SXH), quan trọng nhất vẫn là dựa vào các triệu chứng lâm sàng của người bệnh vì kết quả xét nghiệm máu chẩn đoán nhanh SXH có thể có sai số.
Số ca sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giảm 80%, từ 500 ca xuống còn trên dưới 100 ca/ngày, sau 7 tuần tích cực triển khai các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH).
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng - nơi sẽ có lượng lớn sinh viên nhập học trong những ngày sắp tới.
Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị tập trung làm cả thứ bảy, chủ nhật dập 711 ổ sốt xuất huyết còn lại và làm đến nơi đến chốn, không sợ thiếu kinh phí.
Hơn 2 tuần qua, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giảm khoảng 18%, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại.
Thông tin từ sở Y tế Hà Nội, qua kiểm tra một số xã, phường, đội xung kích trong phòng, chống sốt xuất huyết hoạt động chỉ đạt 30% hiệu quả.
Tin từ Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cách ly 4 ca mắc sốt xuất huyết trước đó từ tỉnh ngoài di chuyển đến, tránh gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng dân cư.
Không thể bỏ qua bài viết này nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe cả gia đình khỏi đại dịch sốt xuất huyết đáng sợ.
Năm học mới đang tới, sau những ngày hè học sinh chuẩn bị quay trở lại trường, giữa đỉnh dịch sốt xuất huyết, nguy cơ mắc sốt xuất huyết tại trường học là rất cao.
Nhiều địa phương đang tiến hành phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng, tuy nhiên, phun hóa chất chỉ diệt được muỗi trưởng thành và hiệu quả tức thời, để dập dịch sốt xuất huyết quan trọng nhất là phải tiêu diệt các ổ bọ gậy.
Trước thông tin nhiều người dân thắc mắc về việc phun thuốc xong mà muỗi vẫn sống, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, thuốc diệt muỗi chỉ có tác dụng trong vòng 2 giờ đồng hồ.
Trên mạng xã hội xuất hiện những dòng tâm sự của một bà mẹ trẻ với tâm trạng rối bời, vừa ngỡ ngàng, vừa day dứt, thậm chí hoảng loạn khi không ngờ con bị sốt xuất huyết mà lại trở nên nguy kịch.
Với mục đích giáo dục cho học sinh kiến thức về sốt xuất huyết, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ đã sản xuất bộ phim hoạt hình này.
Số ca mắc sốt xuất huyết hiện tại ở Hà Nội đã vượt đỉnh dịch năm 2009 (16.000 ca), tuy nhiên, Hà Nội vẫn chưa công bố dịch.
Tại Khoa Côn trùng (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương), PV báo điện tử VTC News đã chứng kiến công việc "nuôi con mọn" là hàng triệu con muỗi để tìm ra phương pháp điều trị, phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết...
Tại cuộc họp giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội chiều 22/8, đại diện sở Y tế Hà Nội cho biết, sắp tới sẽ đề xuất thành phố chi 70 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh SXH.
Mumbai đang là một trong những thành phố ở Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch sốt xuất huyết, người dân nơi này lan truyền cách chữa sốt xuất huyết tự nhiên bằng quả thanh long và chiết xuất từ lá đu đủ.
Ròng rã nhiều ngày, Hà Nội phun thuốc muỗi trên diện rộng, thế nhưng mỗi tuần, vẫn có thêm từ 2.000-3.000 ca sốt xuất huyết mới, khiến nhiều người nghi ngại: Liệu chủng loại thuốc mà Hà Nội đang phun có hiệu quả hay không?
Thời gian gần đây, dịch sốt xuất huyết hoành hành, nhiều y bác sỹ tại Hà Nội không biết ngày nghỉ là gì.
Dịch sốt xuất huyết hoành hành, người dân tìm mọi cách diệt muỗi, chống muỗi khiến các dịch vụ, sản phẩm chống muỗi 'mọc lên như nấm' vẫn cháy hàng.