Đời sống

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ

Thứ Tư, 03/05/2023 08:36:00 +07:00

(VTC News) - Thay vì đi du lịch dài ngày, nhiều bạn trẻ ở Thủ đô lựa chọn cắm trại để vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 1

8h sáng, Nguyễn Minh Tú (22 tuổi) cùng những người bạn quê Bắc Ninh bắt đầu kì nghỉ lễ của mình bằng chuyến đi camping. Cả nhóm của Tú đã lên kế hoạch cho chuyến đi này trước cả tháng. “Hiện chúng tôi là sinh viên năm cuối, ai cũng bận, để tiện chúng tôi chọn các địa điểm xung quanh Hà Nội để nghỉ lễ. Địa điểm cắm trại hôm nay là một khu du lịch ở Ba Vì, Hà Nội.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 2

Mặc dù có mưa nhỏ vào buổi sáng nhưng mọi người vẫn đi khá đông. Khu vực cắm trại dường như không còn chỗ trống.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 3

Bếp than, thảm, lều… là những dụng cụ không thể thiếu cho hình thức du lịch này. Giá thuê dao động từ 150.000 - 300.000 đồng. Đợt nghỉ lễ này, giá thuê đỉnh điểm có thể lên tới gần 500.000 đồng đối với riêng dịch vụ thuê lều bạt dành cho 6 người.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 4

Không chỉ du lịch theo đoàn đông người, nhiều cặp đôi trẻ cũng chọn camping là hình thức du lịch trong đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ muốn đi camping qua đêm để trải nghiệm cảm giác ngủ giữa rừng. “Tôi nghĩ nó khá mạo hiểm", chị Thuý cho hay.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 5

Anh Nguyễn Ngọc Tiến (27 tuổi, Vĩnh Phúc) và chị Đỗ Hồng Ngân (23 tuổi, Vĩnh Phúc) lần đầu tiên đi du lịch theo hình thức này. “Du lịch theo hình thức thuê homestay đã khá nhiều, đây là lần đầu tiên chúng tôi thử trải nghiệm cắm trại ngoài trời. Tôi thấy rất hào hứng với hình thức du lịch bụi kiểu như này. Chi phí dự tính cho chuyến đi này là khoảng 1 triệu đồng, tôi thấy khá hợp lý", anh Tiến nói.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 6
Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 7

Nhiều gia đình trẻ cũng ưa chuộng hình thức du lịch này vì hoạt động này mang lại cảm giác gần gũi và giúp mọi người gắn kết với nhau hơn. Đồ ăn được lựa chọn chủ yếu là các loại đồ nướng như thịt gà, xúc xích, chả cá, bạch tuộc,...   

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 8

“Chúng tôi tự chuẩn bị đồ ăn nên cũng tiết kiệm được tối đa chi phí, chỉ khoảng 200.000 đồng/ người. Đa số các bạn trẻ hiện giờ chuộng hình thức buffet nướng BBQ, chúng tôi cũng không ngoại lệ”, anh Tú cho biết.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 9

Bè nổi trên hồ là hình thức dựng lều trại mới cũng khá được ưa chuộng. Giá thuê cho một chiếc bè như này tầm khoảng 600.000 đồng dành cho 2 - 8 người.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 10

Ngoài camping, một số dịch vụ mới nổi khác như chèo thuyền kayak cũng được khá nhiều bạn trẻ yêu thích. Mất khoảng 200.000 đồng cho một giờ đồng hồ trải nghiệm dịch vụ này.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 11

Xe đạp dưới nước cũng là một trải nghiệm khá thú vị đối với nhiều bạn trẻ.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 12

Du lịch theo hướng cắm trại, người trẻ có cơ hội ngắm cảnh, dành thời gian trò chuyện với nhau nhiều hơn. Hay chỉ đơn giản là cùng nhau chụp những bức ảnh đẹp trong không gian xanh tươi mát.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 13

Nhiều cặp đôi dùng khoảng thời gian đẹp trong ngày để lưu giữ kỷ niệm chuyến đi bằng những tấm hình.

Giới trẻ Hà thành rủ nhau đi cắm trại, 'chữa lành tâm hồn' ngày nghỉ lễ - 14

Bỏ lại những xô bồ ở thành phố, người trẻ ngày càng chuộng xu hướng du lịch cắm trại ngắn ngày để sống chậm lại, hòa mình vào thiên nhiên, lấy lại cân bằng trong cuộc sống. “Tôi như được nạp lại năng lượng cho việc học tập lẫn công việc sau những chuyến đi chữa lành tâm hồn như vậy.” Nguyễn Tú Linh (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Hải Yến
Bình luận
vtcnews.vn