Giảm lệ thuộc đồng USD, Nga và Trung Quốc tạo ‘liên minh tài chính’?

Tư liệuThứ Bảy, 08/08/2020 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Một số chuyên gia cho rằng, Nga và Trung Quốc có thể sẽ tạo nên một "liên minh tài chính" khi hai nước đang hợp tác để giảm sự lệ thuộc vào đồng USD.

Nga đẩy mạnh tích lũy đồng Nhân dân tệ không chỉ là nhằm đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối. Matxcơva cũng muốn khuyến khích Bắc Kinh trở nên quyết đoán hơn trong việc thách thức vai trò lãnh đạo kinh tế toàn cầu của Washington.

Giảm lệ thuộc đồng USD

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga và Cục Hải quan Liên bang Nga, trong quý I/2020, tỷ trọng của đồng USD trong giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc lần đầu tiên giảm xuống dưới 50%, mức giảm kỷ lục.

Theo đó, đồng USD chỉ được sử dụng cho 46% trong các giao dịch thương mại giữa hai nước. Đồng thời, đồng Euro chiếm 30% - mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi các đồng tiền quốc gia của Nga và Trung Quốc chiếm 24%.

Giảm lệ thuộc đồng USD, Nga và Trung Quốc tạo ‘liên minh tài chính’? - 1

Tỉ trọng sử dụng đồng USD trong giao dịch thương mại gần đây giữa Trung Quốc và Nga giảm. (Ảnh: Reuters)

Trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đã giảm mạnh việc sử dụng đồng USD trong thương mại song phương. Cuối năm 2015, khoảng 90% các giao dịch giữa hai bên được thực hiện bằng đồng USSD. 

Tuy nhiên, sau khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bùng phát, đồng thời với việc Bắc Kinh và Matxcơva thúc đẩy hợp tác, giảm lệ thuộc vào đồng USD thì con số này đã giảm xuống 51% vào năm 2019.

Liên minh tài chính mới?

Giám đốc Viện nghiên cứu Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Alexey Maslov cho rằng hợp tác giữa Nga và Trung Quốc đang tiến đến "thời điểm đột phá", nâng mối quan hệ giữa hai nước trong liên minh tài chính lên mức cao mới.

“Sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính cho chúng ta biết rằng cuối cùng họ đang tìm ra các thông số cho một liên minh mới với nhau. Nhiều người kỳ vọng rằng đây sẽ là một liên minh quân sự hoặc một liên minh thương mại, nhưng hiện nay liên minh Trung Quốc và Nga đang hướng vào ngân hàng và tài chính. Đây là điều có thể đảm bảo độc lập cho cả hai nước trong giao dịch thương mại”, Alexey Maslov cho hay.

Từ sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea năm 2014, Matxcơva thúc đẩy việc giảm lệ thuộc đồng USD trong các giao dịch thương mại quốc tế nhằm tránh lệnh trừng phạt từ Mỹ và các nước châu Âu. Kể từ thời điểm đó, hợp tác giữa Bắc Kinh và Matxcơva cũng đã được đẩy mạnh hơn.

“Bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào diễn ra trên thế giới liên quan đến USD đều được thông qua một ngân hàng Mỹ. Điều đó có nghĩa là chính phủ Mỹ có thể yêu cầu ngân hàng đó đóng băng các giao dịch nhất định”, Dmitry Dolgin, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng ING tại Nga, cho hay.

Liên minh tài chính giữa Nga và Trung Quốc lại càng được thúc đẩy sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa từ Bắc Kinh. 

"Gần đây, Trung Quốc và các thực thể kinh tế lớn bắt đầu cảm nhận về việc có thể rơi vào tình trạng tương tự như các đối tác Nga: Trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt và thậm chí có khả năng bị loại Dịch vụ viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT)", Zhang Xin, thành viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Nga tại Đại học Sư phạm Hoa Đông ở Thượng Hải, nói.

Năm 2014, Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trong ba năm trị giá 150 tỷ Nhân dân tệ (24,5 tỷ USD). Thỏa thuận cho phép mỗi quốc gia có thể tiếp cận với tiền tệ của nước kia mà không cần phải mua nó trên thị trường ngoại hối. Thỏa thuận đã được gia hạn trong 3 năm vào năm 2017.

Giảm lệ thuộc đồng USD, Nga và Trung Quốc tạo ‘liên minh tài chính’? - 2

Một số chuyên gia cho rằng, Nga và Trung Quốc có thể sẽ tạo nên một "liên minh tài chính". (Ảnh: Reuters)

Một cột mốc khác được đưa ra trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 6/2019. Matxcơva và Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận thay thế đồng USD bằng tiền tệ quốc gia cho giao dịch thương mại giữa hai bên. Thỏa thuận này cũng kêu gọi Nga và Trung Quốc phát triển các cơ chế thanh toán thay thế cho mạng SWIFT do Mỹ thống trị để thực hiện giao dịch bằng đồng Rúp và Nhân dân tệ.

Ngoài giao dịch bằng tiền tệ quốc gia, Nga đã nhanh chóng tích lũy dự trữ Nhân dân tệ. Đầu năm 2019, ngân hàng trung ương của Nga tiết lộ rằng họ đã cắt giảm việc nắm giữ đồng USD, với mức 110 tỉ USD. Đồng Nhân dân tệ sẽ được hưởng lợi sau động thái này. Theo đó, dự trữ ngoại hối của Nga tăng từ 5% lên 15% sau khi ngân hàng trung ương đầu tư 44 tỷ USD vào đồng tiền Trung Quốc.

Đầu năm nay, Điện Kremlin đã cho phép quỹ tài sản có chủ quyền của Nga bắt đầu đầu tư vào đồng Nhân dân tệ và trái phiếu nhà nước Trung Quốc.

"Nga quyết đoán với Mỹ hơn so với Trung Quốc. Đây được xem là cách để Matxcơva thúc đẩy Bắc Kinh có quan điểm cứng rắn, quyết đoán hơn, sẵn sàng chiến đấu trong lĩnh vực tài chính”, chuyên gia Maslov nói.

Loại bỏ đồng USD không dễ

Ông Jeffery Frankel, nhà kinh tế học tại Đại học Harvard, cho rằng: “Đồng USD có ba lợi thế lớn: Khả năng duy trì giá trị của đồng tiền, quy mô tuyệt đối của nền kinh tế nội địa Mỹ và Mỹ có thị trường tài chính sâu, lỏng và mở”.

Theo lập luận của chuyên gia Jeffery Frankel, đến nay, không có đồng tiền nào cho thấy khả năng vượt trội hơn đồng USD trên cả ba giá trị này.

Tuy nhiên, Frankel cũng cảnh báo, mặc dù hiện tại vị thế của đồng USD vẫn an toàn, nhưng các khoản nợ tăng vọt và chính sách trừng phạt quá mạnh của chính quyền Trump có thể làm xói mòn sức mạnh của đồng tiền này trong dài hạn.

“Các biện pháp trừng phạt là một công cụ rất mạnh mẽ đối với Mỹ. Tuy nhiên, giống như các công cụ khác, những người khác sẽ bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế nếu bạn lạm dụng chúng”, Frankel nói.

Nhà kinh tế học đến từ Đại học Harvard cũng nhận định “sẽ là sai lầm nếu cho rằng đồng USD sẽ không bị thách thức, mãi giữ vị trí giá trị số một trong các giao dịch quốc tế”.

Kông Anh(Nguồn: Nikkei Asia)
Bình luận
vtcnews.vn