Giải mã UAV tấn công hiện đại trong lễ duyệt binh của Triều Tiên

Quân sựThứ Sáu, 28/07/2023 14:21:27 +07:00
(VTC News) -

Trong lễ duyệt binh vào đêm 27/7, Triều Tiên đã cho ra mắt hai mẫu UAV trinh sát chiến lược và tấn công đa năng đo nước này tự phát triển.

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại tại Triển lãm Weaponry Exhibition-2023. (Nguồn: KCNA)

Theo tờ NK New, thông qua các bức ảnh và video được truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) công bố hôm 27/7 sau lễ duyệt binh, hai mẫu máy bay không người lái (UAV) mới được Bình Nhưỡng công bố là thiết kế dành cho nhiệm vụ trinh sát tầm cao và tấn công đa năng.

Cũng theo truyền thông Triều Tiên, hai mẫu UAV trên được nước này phát triển từ năm 2021, sau khi quân đội Triều Tiên nhận được yêu cầu của Chủ tịch Kim Jong-un phát triển các phương tiện tấn công và trinh sát không người lái có tầm hoạt động ít nhất 500 km.

Trước đó, NK New từng ghi nhận việc Triều Tiên thử nghiệm các UAV mới tại một căn cứ không quân ở vùng tây bắc vào tháng 6/2023.

Cả hai UAV này đều được giới thiệu trong Triển lãm vũ khí và thiết bị 2023 được tổ chức tại Bình Nhưỡng vào ngày 26/7 nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên được ký kết (1953).

Trong lễ khai mạc triển lãm trên, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã giới thiệu cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu các hệ thống vũ khí mới nhất do nước này tự phát triển.

Máy bay không người lái giống UAV MQ-9 được trang bị tên lửa loại Hellfire và các loại tên lửa khác do Triều Tiên chế tạo. (Ảnh: NK News)

Máy bay không người lái giống UAV MQ-9 được trang bị tên lửa loại Hellfire và các loại tên lửa khác do Triều Tiên chế tạo. (Ảnh: NK News)

Các bức ảnh tại lễ khai mạc triển lãm cho thấy Triều Tiên giữ kín tuyệt đối thông tin về việc phát triển hai mẫu UAV mới cho đến khi chúng được KCNA công khai.

Theo phân tích của NK New, mẫu UAV tấn công mới của Triều Tiên có thiết kế gần như tương đồng UAV tấn công MQ-9 Reaper của Mỹ với sải cánh ước tính khoảng 20 m. UAV này cũng được trang bị giá treo vũ khí ở hai bên cánh.

“MQ-9 có khả năng trinh sát và tấn công cùng lúc”, Yang Uk, nhà phân tích quân sự tại Viện Asan có trụ sở tại Seoul nói với NK News.

“Nếu bạn nhìn vào các bản sao MQ-9 của Triều Tiên, chúng có ba giá treo vũ khí trên mỗi cánh và chúng được trang bị các tên lửa giống như tên lửa Hellfire của Mỹ”, ông Yang nói thêm. Tuy nhiên MQ-9 của Mỹ chỉ được trang bị 2 giá treo ở mỗi bên cánh.

Ông Yang cho biết phiên bản MQ-9 của Triều Tiên có thể được trang bị nhiều vũ khí hơn so với UAV của Mỹ, dù vậy vẫn khó đánh giá được khả năng của UAV này khi các thông số kỹ thuật của nó chưa được công khai. Bên cạnh đó UAV Triều Tiên chưa chắc đã đạt được đến công nghệ tinh vi như của Mỹ.

Một bức ảnh cho thấy Chủ tịch Kim Jong-un đang kiểm tra quá trình thử nghiệm UAV mới có thể là tại căn cứ không quân Panghyon trong những tháng gần đây. (Ảnh: NK News)

Một bức ảnh cho thấy Chủ tịch Kim Jong-un đang kiểm tra quá trình thử nghiệm UAV mới có thể là tại căn cứ không quân Panghyon trong những tháng gần đây. (Ảnh: NK News)

Xu Tianran, một nhà phân tích quân sự nói với NK News rằng, khối vòm ở phần đầu của UAV MQ-9 là nơi đặt thiết bị liên lạc vệ tinh, trong trường hợp của UAV Triều Tiên không vai trò của nó là gì khi nước này chưa có vệ tinh liên lạc quân sự riêng.

Ông Xu Tianran nói thêm rằng “không thể loại trừ” rằng Triều Tiên có một cách sử dụng khác khi đưa thiết kế như vậy hoặc xa hơn Bình Nhưỡng đã có được công nghệ liên lạc vệ tinh tương tự như MQ-9 và họ có thể thuê vệ tinh của một quốc gia khác.

Còn mẫu UAV trinh sát chiến lược của Triều Tiên lại có thiết kế tương tự UAV RQ-4A Global Hawk của không quân Mỹ với sải cánh 35 mét. UAV cỡ lớn này có thể được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tầm trung hoặc tầm cao.

“Thiết kế của UAV Triều Tiên không hề mới và được nhiều quốc gia khác sử dụng trước đây, do đó khó có thể nhận định Triều Tiên có được các dữ liệu thiết kế UAV RQ-4A của Mỹ”, chuyên gia phân tích Ankit Panda nói với NK News.

Các hình ảnh về chuyến bay thử nghiệm của UAV trinh sát chiến lược kiểu Global Hawk cho thấy nó bay qua các tòa nhà chọc trời ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: NK News)

Các hình ảnh về chuyến bay thử nghiệm của UAV trinh sát chiến lược kiểu Global Hawk cho thấy nó bay qua các tòa nhà chọc trời ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: NK News)

Cũng theo ông Ankit Panda, dù Triều Tiên từng có các hoạt động tấn công mạng nhằm thu thập các dữ liệu quân sự hoặc thiết kế vũ khí từ một số công ty phương Tây, nhưng lượng thông tin họ có được không đủ để chế tạo UAV như RQ-4A.

Hiện Triều Tiên vẫn chưa công bố tên gọi cũng như thông số kỹ thuật của hai UAV trên ngoại trừ một số hình ảnh về hoạt động bay thử nghiệm trên không.

Daniel Pinkston, giảng viên về quan hệ quốc tế tại Đại học Troy, cho biết các UAV mới có thể giúp Triều Tiên tăng cường khả năng tình báo, giám sát và trinh sát mà ông gọi là "mắt xích yếu" trong các hệ thống vũ khí mà nước này đã phát triển trong những năm gần đây. .

“Triều Tiên có thể đặt những UAV đó ở vị trí gần DMZ, khi đó họ sẽ có cơ hội thu thập nhiều dữ liệu tình báo từ Hàn Quốc so với trước đây”, ông Pinkston nói.

Giải mã UAV tấn công hiện đại trong lễ duyệt binh của Triều Tiên - 4
Giải mã UAV tấn công hiện đại trong lễ duyệt binh của Triều Tiên - 5

Một số hình ảnh khác về các mẫu UAV mới của Triều Tiên. (Ảnh: NK News)

Trà Khánh(Nguồn: NK News)
Bình luận
vtcnews.vn