Đại tướng Shoigu dẫn đầu phái đoàn Nga đến thăm Triều Tiên

Thời sự quốc tếThứ Tư, 26/07/2023 11:56:00 +07:00
(VTC News) -

Theo TASS, ngày 25/7, phái đoàn quân sự do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dẫn đầu đã đến thăm Triều Tiên.

TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 25/7, cho biết, phái đoàn quân sự nước này do Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu dẫn đầu đã đến thăm Triều Tiên.

“Lễ đón chính thức phái đoàn Nga với sự tham gia của đội danh dự Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã diễn ra tại sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam đã chào đón người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga tại đường băng", thông báo có đoạn.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường quan hệ quân sự Nga-Triều và sẽ là một bước quan trọng trong sự phát triển hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong lễ đón tại sân bay quốc tế Sunan. (Ảnh: RIA Novosti)

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong lễ đón tại sân bay quốc tế Sunan. (Ảnh: RIA Novosti)

Phái đoàn Nga sẽ thăm và làm việc tại Triều Tiên từ ngày 25-27/7.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin phái đoàn quân sự Nga và phái đoàn cấp cao Trung Quốc tới Bình Nhưỡng dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến, chấm dứt trên danh nghĩa cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Phái đoàn Trung Quốc dự kiến sẽ đến Triều Tiên vào 26/7.

Triều Tiên cũng được cho là sẽ chuẩn bị tổ chức một cuộc duyệt binh lớn có những vũ khí hạt nhân mới nhất của nước này, dự kiến diễn ra tối 26/7. 

Trước đó, ngày 24/7, theo Reuters, Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo ra biển phía đông, vài giờ sau khi một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đến một căn cứ hải quân ở Hàn Quốc. 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng báo cáo về việc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo, cả hai đều rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Các vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên khi Hàn Quốc và Mỹ thực hiện các bước tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự, phản đối chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Trà Khánh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn