Nga - Triều Tiên tăng cường hợp tác quốc phòng

Thời sự quốc tếThứ Năm, 27/07/2023 06:45:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, chuyến công du của ông lần này đến Triều Tiên sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ quân sự giữa hai nước.

RT đưa tin, ngày 26/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên, Đại tướng Kang Sun-nam tại Bình Nhưỡng - một trong các hoạt động bên lề lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký thỏa thuận đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc hội đàm, Đại tướng Shoigu đã ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ truyền thống giữa hai quốc gia và cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của Triều Tiên.

Ông Shoigu cũng nhắc đến “lịch sử hợp tác” giữa Triều Tiên và Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng các hoạt động trao đổi quân sự rộng rãi, bao gồm các chuyến thăm của các quan chức quốc phòng cấp cao và đào tạo nhân sự giữa hai bên đã giúp “duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Kang Sun-nam tại Bình Nhưỡng ngày 26/7. (Ảnh: KCNA)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Kang Sun-nam tại Bình Nhưỡng ngày 26/7. (Ảnh: KCNA)

“Tôi tin rằng các cuộc đàm phán ngày hôm nay sẽ giúp tăng cường hợp tác quốc phòng của chúng ta”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm.

Trước cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên, ông Shoigu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Giải phóng tưởng niệm những người lính Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong khi giải phóng Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản vào năm 1945. Phái đoàn Nga cũng đặt hoa tại đài tưởng niệm cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong Il.

Nga và Triều Tiên có mối quan hệ truyền thống chặt chẽ từ thời Liên Xô. Bộ Ngoại giao Triều Tiên năm ngoái cũng từng tuyên bố rằng quan hệ giữa hai bên “hiện đang đạt đến tầm cao chiến lược mới” khi sát cánh cùng nhau chống lại “chủ nghĩa bá quyền của Mỹ”.

Trong khi đó, bình luận về chuyến thăm của cả hai phái đoàn Nga và Trung Quốc tới Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel bày tỏ hy vọng rằng họ sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Bình Nhưỡng “để khuyến khích họ kiềm chế các hành động gây hấn” và góp phần xoa dịu căng thẳng trong khu vực.

Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin phái đoàn quân sự Nga và phái đoàn cấp cao Trung Quốc tới Bình Nhưỡng dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến, chấm dứt trên danh nghĩa cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Chiến tranh Triều Tiên được coi là một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại với ước tính khoảng 3 triệu người thương vong cho cả hai bên. Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều chưa ký hiệp ước hòa bình từ năm 1953.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn