EU tăng cường mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng dư thừa của Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Năm, 01/09/2022 19:27:21 +07:00

Các quốc gia EU đang thúc đẩy mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) dư thừa của Trung Quốc trên thị trường giao ngay, trong bối cảnh nguồn cung từ Nga dần cạn kiệt.

Theo tờ Financial Times, Trung Quốc – quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới – đã bán lại lượng LNG dư thừa trên thị trường quốc tế. Lượng khí đốt dư thừa này do nhu cầu trong nước còn thấp vì quốc gia này vẫn chưa gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Trong khi đó, EU đang phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung năng lượng trước mùa đông và Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt. Họ đã quyết định mua LNG của Trung Quốc trên thị trường giao ngay, thậm chí với mức giá đắt đỏ hơn.

EU tăng cường mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng dư thừa của Trung Quốc - 1

(Ảnh: Getty Images)

Chẳng hạn, nhà kinh doanh LNG JOVO Group của Trung Quốc gần đây tiết lộ đã bán lại một lô hàng LNG cho một khách hàng châu Âu. Tập đoàn lọc dầu lớn nhất Trung Quốc, Sinopec Group, cũng bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng dư thừa cho thị trường quốc tế. Các báo cáo cho biết công ty này đã bán được 45 chuyến hàng LNG từ đầu năm nay cho đến nay, tương đương khoảng 3,15 triệu tấn.

Financial Times ước tính rằng tổng lượng LNG Trung Quốc bán lại trong nửa đầu năm 2022 có thể lên tới 4 triệu tấn, tương đương với khoảng 7% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu trong giai đoạn này.

Nhìn chung, theo công ty nghiên cứu Kpler, lượng nhập khẩu LNG của EU trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng EU có thể sẽ sớm không mua được LNG của Trung Quốc. Khi các biện pháp phong toả COVID-19 được dỡ bỏ và hoạt động kinh tế hồi phục hồi hoàn toàn , nhu cầu năng lượng khổng lồ của nước này sẽ quay trở lại và có khả năng sẽ không còn LNG dư thừa để bán lại.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn