Đức tái hoạt động nhà máy nhiệt điện

Thời sự quốc tếThứ Ba, 02/08/2022 07:00:33 +07:00
(VTC News) -

Một nhà máy nhiệt điện chạy bằng than tại Lower Saxony được cấp phép khẩn cấp để hoạt động cho đến tháng 4 trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất năng lượng ở Đức.

Armin Fieber, giám đốc nhà máy nhiệt điện Mehrum ở bang Lower Saxony cho biết cơ sở này đã hoạt động trở lại từ 31/8. Hiện hệ thống sẽ vận hành ít nhất 14 ngày nữa để ổn định lưới điện.  

Theo Guardian, Mehrum thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Cộng hòa Séc EPH là nhà máy nhiệt điện đầu tiên được Đức cấp phép hoạt động khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga hiện tại. 

Mehrum được đặt trong trạng thái sẵn sáng tái khởi động từ đầu tháng 12/2021. Công suất thực của cơ sở này là 690 megawatt.

Đức tái hoạt động nhà máy nhiệt điện  - 1

Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than tại Lower Saxony. (Ảnh: Today Times)

Động thái này được Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck mô tả là hành động cần thiết dù ông thừa nhận đây là đón giáng mạnh vào nỗ lực đối phó khủng hoảng khí hậu của Berlin. 

Đức đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung khí đốt cho mùa đông tới sau khi Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố cắt giảm lượng khí đốt chảy sang nước này qua Dòng chảy phương Bắc 1 xuống còn 33 triệu m3/ngày, bắt đầu từ ngày 27/7. Điều đó đồng nghĩa lượng khí đốt chảy từ Nga sang Đức sẽ chỉ còn 20% công suất của đường ống.

Để đối phó với điều này, Đức gần đây bật đèn xanh cho 16 nhà máy nhiệt điện than, vốn đã ngừng hoạt động được khởi động lại trong thời gian tới. 

Theo DW, 11 nhà máy nhiệt điện than khác dự kiến ngừng hoạt động vào tháng 11 tới cũng sẽ được phép tiếp tục hoạt động. 

Tuy nhiên, vấn đề tái thiết các nhà máy nhiệt điện và điện hạt nhân đang gây chia rẽ sâu sắc tại Đức. 

Đồng Chủ tịch đảng Xanh của Đức, bà Ricarda Lang khẳng định đảng này sẽ không ủng hộ việc tiếp tục vận hành nhà máy điện hạt nhân với lý do sản xuất năng lượng hạt nhân một “công nghệ mang tính rủi ro cao”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính nước này Christian Lindner cho rằng với tình hình hiện tại, cần phải làm tất cả để tránh một cuộc khủng hoảng điện bên cạnh cuộc khủng hoảng khí đốt. Ông này kêu gọi cho phép các nhà máy điện hạt nhân của Đức kéo dài hoạt động đến năm 2024.

Trong tuyên bố đưa ra cuối tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định mở cửa hoạt động trở lại của 16 nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và gia hạn giấy phép hoạt động thêm 11 nhà máy khác.

Tuy nhiên, ông khẳng định quyết định này sẽ chỉ diễn ra “trong thời gian rất ngắn” và chính phủ Đức vẫn cam kết làm "mọi thứ" để chống lại biến đổi khí hậu.

Song Hy(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn