Đức bơm tiền hỗ trợ năng lượng cho dân, Pháp và EC nổi giận

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 21/10/2022 11:23:09 +07:00
(VTC News) -

Pháp và EC được cho là nổi giận trước việc Đức khởi động kế hoạch viện trợ năng lượng cho người dân trong nước mà không tham khảo ý kiến ​​quốc gia thành viên.

Tờ The Telegraph trích dẫn các nguồn tin cấp cao ở Paris hôm 19/10 cho biết, động thái gần đây của Đức trong việc phân bổ hàng tỷ euro để hỗ trợ ngành năng lượng trong nước đã khiến các quan chức Pháp cũng như Liên minh châu Âu (EU) không hải lòng.

Tờ báo của Anh nói thêm rằng Tổng thống Emmanuel Macron đặc biệt khó chịu với người đồng cấp Đức - Thủ tướng Olaf Scholz.

Đức bơm tiền hỗ trợ năng lượng cho dân, Pháp và EC nổi giận - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu hồi đầu tháng. (Ảnh: The Telegraph)

“Người Pháp thực sự tức giận với người Đức, đặc biệt là Thủ tướng Olaf Scholz. Họ không nói điều đó trước công chúng nhưng rất tức giận... Người Đức đang đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến ​​đối tác, vì lợi ích của họ",The Telegraph dẫn nguồn tin cho hay.

Đáp lại trước động thái của Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn một cuộc họp đã được lên kế hoạch ​​với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, bên lề cuộc họp bàn giải pháp cho khủng hoảng năng lượng của Hội đồng châu Âu.

Đầu tuần này, ông Emmanuel Macron đã chỉ trích động thái của Thủ tướng Scholz, nói rằng quyết định của Đức có nguy cơ gây ra các vấn đề đối với an ninh năng lượng của EU.

Tổng thống Macron nói với nhật báo Pháp Les Echos rằng: “Nếu chúng ta muốn có một cách tiếp cận nhất quán, thì đó không phải là các chiến lược riêng rẽ của từng quốc gia mà phải là chiến lược chung của châu Âu".

Tờ The Telegraph dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Scholz thừa nhận “có một số vấn đề khác biệt mà chúng tôi đang giải quyết vào lúc này... vẫn chưa đạt được quan điểm thống nhất".

Gói viện trợ của Đức cũng khiến cả Paolo Gentiloni - Cao ủy châu Âu về kinh tế và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen không hài lòng. Bà Ursula von der Leyen lưu ý rằng EU cần “có sự đoàn kết cao hơn” và “một giải pháp chung" toàn khối để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Còn ông Gentiloni cho biết EC sẽ xem xét kế hoạch của Berlin.

Khoản viện trợ này dường như cũng đi ngược lại với gói biện pháp khẩn cấp mới của EC nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, được công bố vào đầu tuần này. Dự thảo đề xuất của EC sẽ được các nhà lãnh đạo EU thảo luận vào cuối tuần này, kêu gọi tăng cường đoàn kết giữa các thành viên khối trong việc giải quyết vấn đề năng lượng, mua khí đốt chung và các biện pháp điều chỉnh giá tạm thời đối với sàn giao dịch khí đốt lớn của châu Âu.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn