Đợt nắng nóng ở miền Trung khi nào chấm dứt?

Tin nóngThứ Hai, 21/08/2023 08:56:16 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan khí tượng dự báo, thời tiết nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến giữa tuần, đề phòng cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm qua (20/8), Quảng Trị đến Bình Định nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Đông Hà (Quảng Trị) 37 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37.2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36.8 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%.

Ngày 21-22/8, Quảng Bình đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 21/8, miền Trung tiếp tục nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng)

Ngày 21/8, miền Trung tiếp tục nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng)

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 23-24/8. Trong hai ngày này, Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng chiều tối và đêm 24-28/8, Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận khả năng mưa rào và dông rải rác.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hôm nay, trên phạm vi cả nước, chỉ số UV cực đại được dự báo ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-14h. Ba ngày tiếp theo, chí số UV cực đại trên phạm vi cả nước ít có sự thay đổi, tiếp tục ở ngưỡng gây hại rất cao.

Dự báo thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, này và đêm 21/8, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m, có lúc trên 3 m trong mưa dông.

Ngày và đêm 22/8, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m, có lúc trên 3 m trong mưa dông.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn