Đời sống

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

Thứ Bảy, 17/02/2024 15:08:36 +07:00

(VTC News) - Ngày 17/2 (tức mùng 8 Tết), hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về khu du lịch chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để chiêm bái, tham quan.

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 1

Chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) được cho là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam và là điểm du lịch tâm linh thu hút du khách, Phật tử trên cả nước. Trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024, chùa Tam Chúc đón gần 10 vạn lượt khách.

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 2

Ngày 17/2 (tức mùng 8 Tết), tiết trời tạnh ráo, ấm áp, lại là cuối tuần nên khách thập phương đổ về chùa đông hơn so với những ngày trước đó. Biển người chen chân dọc lối dẫn vào chùa Tam Chúc. 

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 3

Để tránh ùn ứ, ban quản lý tổ chức phân làn từ nhà chờ bên ngoài vào phía trong. Cả khu vực chờ mua vé lẫn khu vực đón khách lên thuyền vào khu du lịch đều  chật kín người. 

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 4
Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 5
Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 6

Nhiều người đội mâm lễ vật lớn khi đến chùa Tam Chúc trưa 17/2.

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 7

 Ban quản lý chùa và lực lượng chức năng huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) kết hợp hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho khách đến du xuân.

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 8

Các lực lượng chức năng tập trung phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tệ nạn xã hội, ma túy, trộm cắp, cướp giật... diễn ra ở khu vực này; khuyến cáo du khách nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản.

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 9

Chị Ngọc Nguyệt (23 tuổi, ở Lạng Sơn) cùng nhóm bạn di chuyển hơn 4 giờ đồng hồ từ Lạng Sơn đến chùa Tam Chúc đi lễ, vãn cảnh đầu năm. Nhóm của chị phải chờ hơn 30 phút mới đến lượt lên thuyền vào phía trong khuôn viên chùa.

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 10
Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 11
Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 12

“Đến chùa, mọi người cần giữ tâm thanh tịnh, hướng thiện, gạt bỏ những phiền muộn, âu lo và đón nhận sự bình yên, hạnh phúc trong năm mới, vì vậy có đông một chút, chờ lâu một chút mình cũng không cảm thấy mệt mỏi”, chị Nguyệt nói.

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 13

Trong cảnh đông đúc, hướng dẫn viên phải cố gắng để quản lý, bám sát đoàn, giới thiệu với du khách những điểm cần đến ở chùa Tam Chúc.

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 14
Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 15

Nhiều trẻ em được người thân cõng trên lưng khi đang xếp hàng chờ đợi xuống thuyền.

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 16

Anh Manfred Du Plooy (34 tuổi, ở Nam Phi) cho biết, anh rất bất ngờ với non nước, con người Việt Nam. Vì yêu mến nơi đây nên anh xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình và quyết định định cư, lấy vợ Việt Nam. 

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 17
Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 18

“Đất nước Việt Nam rất đẹp, con người rất thân thiện, tôi rất yêu nơi đây. Tết Nguyên đán vừa qua, tôi ăn Tết ở đây, mỗi năm tôi lại thấy bất ngờ hơn, thấy cách người Việt Nam thể hiện với ngày lễ Tết và gắn bó với truyền thống, trang phục truyền thống thế nào. Hôm nay về chùa Tam Chúc, cảnh quan rất đẹp, mọi người đều háo hức, vui vẻ nên có chờ chút cũng không sao”, Manfred nói.

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 19

Đại diện Ban Quản lý chùa Tam Chúc cho biết, từ mùng 3 đến mùng 7 Tết, mỗi ngày có khoảng một vạn du khách đến chùa. Riêng ngày 17/2, chùa dự kiến đón khoảng 2 vạn du khách.

Dòng người 'rồng rắn' du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 20

Năm nay, Ban Quản lý bố trí các hàng rào cứng di động để điều tiết dòng người xếp hàng lên thuyền một cách khoa học, chặt chẽ, bố trí nhiều nhân viên túc trực nhắc nhở, hướng dẫn nên không xảy ra cảnh lộn xộn. Ngoài ra, khoảng 20 thuyền lớn và hơn 100 xe buýt được tăng cường để tránh tình trạng ùn tắc.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn