Đại tướng Mỹ nhận xét chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sau 1 năm

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/02/2023 11:28:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Đại tướng Mark Milley, Nga đã không đạt mục tiêu ban đầu của nước này ở Ukraine và thiệt hại trên chiến trường cho thấy một phần điều này.

Trả lời họp báo tại Brussels (Bỉ), ngày 15/2, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sau 1 năm “thất bại cả về mặt chiến lược, chiến thuật”.

“Nga nghĩ rằng có thể đánh bại Ukraine nhanh chóng, phá vỡ liên minh NATO và hành động mà không bị trừng phạt. Nhưng họ đã sai”, tướng Milley nói.

Đại tướng Mỹ nhận xét chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sau 1 năm - 1

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ. (Ảnh: CNN)

“Ukraine vẫn tự do, họ vẫn độc lập. NATO và liên minh này chưa bao giờ mạnh hơn, trong khi Nga bị cô lập trên toàn cầu. Thế giới tự do vẫn đang được truyền cảm hứng bởi sự dũng cảm và kiên cường của Ukraine. Nói tóm lại, Nga đã thất bại, cả về mặt chiến lược, tác chiến và chiến thuật. Cái giá Moskva phải trả trên chiến trường quá đắt”, tướng Milley nhấn mạnh.

Đại tướng Mark Milley cũng nhấn mạnh cam kết của cộng động quốc tế đối với Ukraine nhằm giúp nước này tự vệ.

Theo CNN, tuyên bố trên được tướng Milley bên thềm cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine đang diễn ra tại trụ sở liên minh quân sự NATO ở Brussels.

Cũng tại cuộc họp trên, các nước tham gia nhóm liên lạc đang thảo luận về kế hoạch tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới, trong khi cục diện chiến trường ở miền Đông Ukraine sắp bước vào giai đoạn quyết định.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels cho biết ông hy vọng Ukraine có thể mở một chiến dịch phản công mới trong mùa xuân.

“Những gì Ukraine muốn làm vào thời điểm đầu tiên có thể là thiết lập hoặc tạo bước ngoặt từ đó đạt được lợi thế trên chiến trường”, ông Austin nói về những gì Ukraine sẽ làm khi tiến hành chiến dịch phản công mùa xuân.

Ông Austin cũng cho rằng để Ukraine có đủ nguồn lực cho chiến dịch phản công Nhóm liên lạc quốc phòng cần phải làm nhiều hơn nữa. Quân đội Ukraine chỉ có thể tạo nên sự khác biệt nếu họ có thêm xe bọc thép và pháo binh.

Trà Khánh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn