Đại sứ Nga: Moskva không muốn đối đầu với Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/03/2023 10:02:00 +07:00
(VTC News) -

CNN dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Moskva không chủ đích tạo các tình huống có thể dẫn tới đối đầu ngoài ý muốn của hai bên.

Tuyên bố trên được Đại sứ Antonov đưa ra khi ông được Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập sau sự cố dẫn đến việc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ rơi ở biển Đen ngày 14/3, CNN đưa tin.

Trả lời phỏng vấn CNN, ông Antonov nhấn mạnh Nga không muốn "đối đầu" với Mỹ.

“Chúng tôi không chủ đích tạo ra một tình huống mà chúng ta có thể dẫn đến các cuộc đụng độ ngoài ý muốn hoặc các sự cố ngoài ý muốn giữa Nga và Mỹ”, Đại sứ Antonov nói.

Đại sứ Nga: Moskva không muốn đối đầu với Mỹ - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đến trụ sở của Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi được triệu tập sau sự cố dẫn đến việc UAV Mỹ rơi ở biển Đen ngày 14/3. (Ảnh: AP) 

Ông Antonov cho biết đã có cuộc trao đổi kéo dài hơn nửa tiếng với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Karen Donfried. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra những lo ngại của nước này về sự cố UAV vừa qua.

Theo Đại sứ Nga, quan điểm của Nga và Mỹ về sự cố UAV trên biển Đen vẫn còn một số điểm khác biệt.

“Đối với tôi, có vẻ như đó là một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng về vấn đề này. Tôi đã nghe nhận xét của bà Donfried. Dù vậy tôi cũng muốn bà ấy hiểu vấn đề mà chúng tôi đã nêu ra”, Đại sứ Antonov nói với CNN.

Ông Antonov nhắc lại phủ nhận của Bộ Quốc phòng Nga rằng không có máy bay nào của Nga va chạm hoặc tác động trực tiếp đến UAV Mỹ, dẫn đến việc nó rơi sau đó.

Cũng theo Đại sứ Nga, Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần thông báo về vùng không phận hạn chế xung quanh biển Đen kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo không được vào khu vực này”, ông Antonov nói, đồng thời hỏi phía Mỹ sẽ phản ứng thế nào nếu một máy bay không người lái của Nga đến gần New York hoặc San Francisco.

Theo Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) của Mỹ, máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper bị bắn hạ khi đang “hoạt động trong không phận quốc tế”. Một trong 2 chiếc Su-27 của Nga đã “đâm vào cánh quạt của MQ-9” khiến nó bị rơi xuống biển Đen.

"Hai tiêm kích Su-27 của Nga đã nhiều lần xả nhiên liệu lên chiếc MQ-9 và có các động tác bay gần gây nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp”, thông báo của EUCOM có đoạn.

Tướng James Hecker, chỉ huy Lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, cho biết máy bay không người lái quân đội Mỹ thường xuyên "tiến hành các hoạt động trong không phận quốc tế". Ông nói các chuyến bay tương tự sẽ tiếp tục diễn ra, đồng thời kêu gọi người Nga “hành xử một cách chuyên nghiệp và an toàn”.

Theo EUCOM, hoat động bay của bay không người lái Mỹ ở không phận quốc tế nhằm “tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh chung của châu Âu” và “hỗ trợ các mục tiêu quốc gia của đồng minh, đối tác và Mỹ”.

Phản ứng trước cáo buộc của Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định việc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ rơi không liên quan hai tiêm kích Su-27 của nước này.

Trà Khánh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn