Có gì ở dòng UAV Mỹ vừa rơi ở biển Đen?

Quân sựThứ Tư, 15/03/2023 08:28:07 +07:00
(VTC News) -

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của nước này vừa rơi ở biển Đen sau khi bị hai máy bay chiến đấu Nga ép sát.

Cận cảnh máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. (Nguồn: Haci Productions)

Theo Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) của Mỹ, máy bay do thám không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của nước này bị bắn hạ khi đang “hoạt động trong không phận quốc tế”. Một trong 2 chiếc Su-27 của không quân Nga đã “đâm vào cánh quạt của MQ-9” khiến nó bị rơi xuống biển Đen vào ngày 14/3.

"Hai tiêm kích Su-27 của Nga đã nhiều lần xả nhiên liệu lên chiếc MQ-9 và có các động tác bay gần gây nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp”, thông báo EUCOM có đoạn.

Có gì ở dòng UAV Mỹ vừa rơi ở biển Đen? - 1

Máy bay không người lái MQ-9 của quân đội Mỹ. (Ảnh: Không quân Mỹ)

UAV vừa rơi là loại nào?

MQ-9 Reaper hiện là một trong dòng UAV chủ lực của quân đội Mỹ do General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) nghiên cứu, chế tạo. Nó có chiều dài 11 m, sải cảnh 20 m, chiều cao 3,6 m, trọng lượng không tải 2,2 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 4,7 tấn, tải trọng 1,4 tấn. Tầm hoạt động của MQ-9

Reaper có thể bay theo đường bay được lập trình sẵn với tầm hoạt động lên đến 1.900 km hoặc 14 giờ bay. Ở một số tình huống MQ-9 có thể được điều khiển từ xa bởi 2 phi công từ trung tâm mặt đất, 1 người là kỹ thuật viên hệ thống, 1 người chịu trách nhiệm điều khiển các thiết bị cảm biến.

Quân đội Mỹ mô tả MQ-9 như một nền tảng “Tình báo, Giám sát và Trinh sát” (ISR) nhưng trên thực tế UAV thường được sử dụng trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất bởi hệ thống vũ khí nó có thể mang theo. Quân đội Mỹ hiện đang vận hành khoảng 300 chiếc MQ-9 với nhiều biến thể khác nhau.

Theo thiết kế của MQ-9, nó có thể mang theo hơn 1,1 tấn vũ khí và gần 600 kg thiết bị thông qua 7 giá treo vũ khí, nhưng giá treo giữa bụng hầu như không bao giờ sử dụng, còn lại nó thường bố trí 2 kiểu giá treo là 4 giá và 6 giá, chia đều 2 bên cánh, các giá treo lại phân làm các loại 4, 2 và 1 điểm treo vũ khí.

Các loại vũ khí mà MQ-9 có thể mang theo bao gồm bom dẫn đường bằng laser GBU-12 Paveway II, tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire, bom JDAM (Joint Direct Attack Munition) GBU-38 và tên lửa không đối không phiên bản dành riêng cho máy bay không người lái AIM-92 Stinger.

Có gì ở dòng UAV Mỹ vừa rơi ở biển Đen? - 2

Ngoài do thám, MQ-9 cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất thông qua hệ thống vũ khí nó mang theo. (Ảnh: National Review)

UAV Mỹ rơi ở đâu?

Cả Mỹ và Nga đều không đưa ra bất kỳ tọa độ nào liên qua đến vụ MQ-9 rơi trên biển Đen nhưng phía Washington lập luận rằng UAV của họ hoạt động trong không phận quốc tế.

Còn theo truyền thông Nga, UAV Mỹ đang tiến vào vùng không phận hạn chế được Moskv thiết lập xung quanh bán đảo Crimea. Cũng có thông tin cho biết chiếc MQ-9 của Mỹ rơi cách thành phố cảng Sevastopol khoảng 60 km về phía tây nam.

Về việc thu hồi xác chiếc MQ-9, Lầu Năm Góc khẳng định Nga khó có thể trục vớt được xác chiếc UAV nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào.

Bộ Quôc phòng Nga hiện vẫn chưa lên tiếng về khả năng việc trục vớt UAV Mỹ.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn