Đại sứ mới của Trung Quốc tại Mỹ là ai?

Thời sự quốc tếThứ Ba, 27/07/2021 15:24:00 +07:00
(VTC News) -

SCMP đưa tin, Trung Quốc vừa bổ nhiệm tân Đại sứ tại Mỹ và người này sẽ lên đường đảm nhận vị trí mới trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức.

SCMP dẫn nguồn tin cho hay, hôm 27/7, nhà ngoại giao Tần Cương (Qin Gang) sẽ đến Washington để đảm nhận vị trí Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Trước khi được bổ nhiệm, ông Tần Cương là Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Trước khi lên đường sang Washington, ông Tần Cương dành nhiều thời gian để làm việc với các giám đốc kinh doanh một số tập đoàn của Mỹ trong những ngày qua. Ông cũng gặp các đại diện đến từ Phòng Thương mại Mỹ, Disney, Honeywell và Johnson & Johnson… Ngoài ra, tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cũng dành thời gian lắng nghe các học giả đánh giá về quan hệ Mỹ - Trung.

Đại sứ mới của Trung Quốc tại Mỹ là ai? - 1

Ông Tần Cương được bổ nhiệm Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. (Ảnh Tân Hoa Xã)

Ông Tần Cương là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng nghiên cứu sâu về các vấn đề châu Âu. Ông tiếp quản vị trí của ông Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) - người có 8 năm trên cương vị Đại sứ Trung Quốc ở Washington.

Ông Tần Cương, 55 tuổi, sinh ra ở Thiên Tân và được biết đến là phụ tá đáng tin cậy của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, từng đồng hành cùng ông Tập Cận Bình trong các chuyến công du nước ngoài. Ông cùng từng được cử sang làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh. Năm 2018, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông là thứ trưởng trẻ nhất trong số các thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

SCMP cho hay, việc quyết định giao vai trò quan trọng, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho ông Tần Cương - người không có kinh nghiệm trực tiếp về các vấn đề liên quan đến Mỹ, được xem là động thái bất ngờ từ phía Bắc Kinh bởi quan hệ Mỹ - Trung được dự báo sẽ đối mặt với nhiều sóng gió trong thời gian tới.

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã và đang tái định hình chính sách đối với Trung Quốc. Đáng chú ý, khác với chính quyền Trump trước đây, Mỹ giờ đây đang kêu gọi, hợp tác chặt chẽ với các đồng minh phương Tây để đối phó với một Bắc Kinh ngày càng lớn mạnh. 

Các nhà quan sát ở Trung Quốc cho rằng, quan hệ căng thẳng giữa hai nước sẽ tiếp tục. Điều này được củng cố bởi sự nhất trí của lưỡng đảng ở Mỹ về cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh, cũng như chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm có hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mỹ dự kiến ​​sẽ chọn Nicholas Burns - một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, làm đại sứ của nước này tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vai trò Nicholas Burns vẫn chưa được chính thức xác nhận.

Kông Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp