Đài Loan hạ thuỷ tàu ngầm nội địa đầu tiên

Thời sự quốc tếThứ Năm, 28/09/2023 14:47:22 +07:00
(VTC News) -

Đài Loan (Trung Quốc) vừa tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm phòng thủ nội địa đầu tiên của hòn đảo này.

Hôm 28/9, lễ hạ thuỷ tàu ngầm phòng thủ nội địa (IDS) đầu tiên của hòn đảo này có sự tham dự của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Tàu ngầm có tên gọi “Narwhal”, do công ty CSBC của Đài Loan sản xuất.

“Trước đây, việc phát triển tàu ngầm trong nước được coi là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng ngày nay, việc thiết kế và sản xuất tàu ngầm từ trong nước đã thành hiện thực", bà Thái Anh Văn nói.

Hình ảnh hạ thuỷ tàu ngầm phòng thủ nội địa đầu tiên của Đài Loan. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh hạ thuỷ tàu ngầm phòng thủ nội địa đầu tiên của Đài Loan. (Ảnh: Reuters)

Theo bà Thái Anh Văn, việc hạ thuỷ tàu ngầm đầu tiên sản xuất nội địa Đài Loan có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sức mạnh của hải quân của hòn đảo này.

Bà Thái Anh Văn cũng cho hay, tàu Narwhal sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, cùng với hai tàu ngầm hiện có được mua từ Hà Lan vào những năm 1980.

Chương trình tàu ngầm nội địa Đài Loan dựa trên công nghệ từ một số quốc gia.

Đài Loan hy vọng sẽ phát triển ít nhất 2 tàu ngầm từ nội địa như tàu Narwhal đến năm 2027 và những tàu sau này có thể được trang bị tên lửa. 

Chiếc tàu ngầm đầu tiên có giá 1,53 tỷ USD sẽ sử dụng hệ thống chiến đấu của Lockheed Martin và mang theo ngư lôi hạng nặng Mark 48 do Mỹ sản xuất. Tàu này sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển vào tháng tới, trước khi giao cho hải quân vào cuối năm 2024.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn