Đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận 7 dự án luật trình kỳ họp thứ 5

Chính trịThứ Tư, 05/04/2023 07:50:10 +07:00
(VTC News) -

Ngày 5 - 7/4, Ủy ban TVQH tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về các dự án: Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự và thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận 7 dự án luật trình kỳ họp thứ 5 - 1

 Toàn cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: quochoi.vn).

Theo đó, ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, hội nghị thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Theo nội dung chương trình, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ dành nhiều thời gian để nghe cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày báo cáo một số vấn đề lớn cần xin ý kiến và thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách diễn ra theo hình thức họp tập trung tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội). Các đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách được đăng ký tham dự hội nghị để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn