
Quốc hội giơ tay, Quốc hội tranh biện, Quốc hội đồng hành
Vấn đề "đổi mới" được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc tới trong các phát biểu trước Quốc hội là sự khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong nhiệm kỳ khóa XV.
Vấn đề "đổi mới" được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc tới trong các phát biểu trước Quốc hội là sự khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong nhiệm kỳ khóa XV.
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung được đặc biệt khuyến khích, bảo vệ, nên lần đầu tiên ĐBQH đã đánh giá cán bộ theo tiêu chí mới.
Hậu quả dịch COVID-19 để lại chẳng khác gì những "cơn gió ngược", nhưng Quốc hội đã phát huy sức mạnh, chung tay hành động cùng Chính phủ làm cho dân giàu nước mạnh.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ngoại giao nghị viện góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19, bên cạnh nhiều thành tựu khác trong 3 năm qua.
Bắt đầu một nhiệm kỳ với vô vàn áp lực, khó khăn giữa đại dịch COVID-19, nhưng Quốc hội khóa XV nhanh chóng, chủ động nhập cuộc với những quyết sách táo bạo.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách.
Sáng 29/11, Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.
Luật Căn cước; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)... sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua tại tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp 6.
Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng chưa thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chưa được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV mà sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng kết quả phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực còn chưa tương xứng với tình hình thực tế.
Tại tuần làm việc đầu của đợt 2 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), cùng đó là 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần.
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất và Quốc hội đồng tình chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp 6.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Bộ Chính trị đồng thuận, thống nhất rất cao về tên gọi của dự thảo Luật Căn cước.
Tại phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng và nhiều nội dung quan trọng.
Trước quy định cấm người lái xe tham gia giao thông có nồng độ cồn, theo Ủy ban Quốc phòng và An ninh, một số ý kiến đề nghị cân nhắc vì chưa phù hợp với văn hoá.
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng việc điều tra, truy tố, xử nghiêm án tham nhũng đã thực hiện tốt nên đối tượng tham nhũng không thể trốn và không dám trốn ra nước ngoài.
Theo Chủ tịch Quốc hội, dù không phải lời hứa nào của Chính phủ cũng có thể giải quyết nhanh chóng nhưng cử tri và Nhân dân có quyền được biết về tiến độ thực hiện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội từ 6/11 đến 8/11.
Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) quyết định tăng giá trị Giải đặc biệt từ 95 triệu đồng lên 150 triệu đồng.
Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn được Quốc hội biểu quyết thông qua vào chiều 25/10.
Trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội khẳng định không có bất kỳ tác động nào làm ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu tín nhiệm.
Nhiều cử tri lo lắng tăng trưởng kinh tế còn chậm, thu nhập người lao động thấp, liên tiếp phát hiện các vụ tham nhũng, tiêu cực, tội phạm lừa đảo mạng gia tăng...
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, GDP năm nay chỉ tăng trên 5%, thấp hơn mức Quốc hội giao, do nền kinh tế chịu tác động kép chưa từng có, bất chấp các nỗ lực tháo gỡ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh.
Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 6 khai mạc sáng 23/10, Quốc hội khoá XV lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội cho biết, nguồn kinh phí để cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cả giai đoạn 2024-2026.
Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Văn phòng Quốc hội sẽ chính thức công bố cho báo chí.
Tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.