COVID-19 ở Nga lại căng thẳng, số ca bệnh quay về mức đỉnh

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 30/05/2021 20:53:13 +07:00
(VTC News) -

Hôm 29/5, Nga ghi nhận tới 9.694 người mắc COVID-19 mới, đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất được báo cáo ở nước này kể từ cuối tháng 3.

Trong 24 giờ, lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Nga ghi nhận thêm 355 bệnh nhân chết vì nhiễm virus SAS-CoV-2, nâng số người được công bố chính thức trong đại dịch ở nước này lên 121.162 người.

Hiện Nga đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng toàn cầu về số ca mắc COVID-19, tổng số ca bệnh trên toàn quốc là 5.063.442 người. Trong đó có 264.410 bệnh nhân vẫn đang điều trị.

COVID-19 ở Nga lại căng thẳng, số ca bệnh quay về mức đỉnh - 1

Hôm 29/5, Nga ghi nhận 9.694 người mắc COVID-19 mới. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu riêng từ cơ quan thống kê liên bang của Nga, nước này có khoảng 250.000 trường hợp tử vong có liên quan đến COVID-19 từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021.

Tính đến ngày 26/05, Nga mới tiêm phòng COVID-19 cho gần 16 triệu người, tương đương với khoảng 11% tổng số dân. Tỷ lệ này mới đạt 1/4 mức cần thiết để có được miễn dịch cộng đồng. Nga đang đặt mục tiêm phòng COVID-19 cho 60% dân số vào cuối hè năm nay để tránh xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ tư.

Hôm 27/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong cuộc họp chính phủ. Ông hối thúc mọi người nên gạt bỏ mọi hoài nghi hiện có về vaccine COVID-19, đồng thời khẳng định các vaccine do Nga sản xuất là "đáng tin cậy và an toàn nhất" trên thế giới.

"Sức khỏe là vấn đề quan trọng hàng đầu. Xin hãy nghĩ về điều đó", ông Putin phát biểu.

Hiện nay, chính quyền Matxcơva chỉ quảng cáo, kêu gọi người dân tiêm vaccine mà chưa có bất kỳ biện pháp bắt buộc nào. Nga cũng đã dỡ bỏ phần lớn các hạn chế chống COVID-19.

Trần Trang(Inquirer)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp