COVID-19: 730.000 người Anh mất việc, Indonesia thử nghiệm vaccine trên người

Thời sự quốc tếThứ Ba, 11/08/2020 19:37:57 +07:00
(VTC News) -

COVID-19 khiến khoảng 730.000 người Anh mất việc, trong khi Indonesia đang thử nghiệm trên người vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 của Trung Quốc.

730.000 người Anh mất việc do COVID-19

Ngày 11/8, Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) cho biết, khoảng 730.000 người ở nước này mất việc làm kể từ khi COVID-19 bùng phát vào tháng 3. Đây là mức giảm việc làm hàng quý lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009.

“Các chỉ số trong tháng 7/2020 cho thấy, số lượng nhân viên ở Anh trong bảng lương giảm khoảng 730.000 người so với tháng 3/2020”, báo cáo của Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) cho hay.

COVID-19: 730.000 người Anh mất việc, Indonesia thử nghiệm vaccine trên người - 1

Dịch COVID-19 khiến khoảng 730.000 người Anh mất việc. (Ảnh: Reuters)

Tỉ lệ thất nghiệp ở Anh hiện ở mức 3,9%. Các nhà kinh tế học dự đoán tỉ lệ thất nghiệp ở Anh sẽ tăng lên 4,2%. Tuy nhiên, những số liệu mới về số người thất nghiệp dấy lên hồi chuông cảnh báo về tỉ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng nhiều hơn trong thời gian tới. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh dự báo tỉ lệ thất nghiệp sẽ đạt 7,5% vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết các số liệu cho thấy các chương trình hỗ trợ của chính phủ vẫn đang hoạt động, song tỉ lệ thất nghiệp gia tăng là điều khó tránh khỏi.

Indonesia thử nghiệm vaccine COVID-19 của Trung Quốc

Ngày 11/8, Indonesia bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 do Trung Quốc sản xuất cho 1.600 tình nguyện viên trong 6 tháng. Vaccine này do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất.

Vaccine này có tên gọi là CoronaVac, là một trong số ít những loại vaccine trên thế giới bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, hay giai đoạn thử nghiệm trên người quy mô lớn, bước cuối cùng trước khi được cơ quan quản lý phê duyệt.

Vaccine này đang được thử nghiệm trên 9.000 nhân viên y tế ở Brazil, quốc gia bị COVID-19 ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới sau Mỹ.

Giới chức Indonesia cho hay, nếu vaccine chứng minh an toàn và hiệu quả, họ có kế hoạch sản xuất 250 triệu liều cho đất nước gần 270 triệu dân này, nhưng không nêu chi tiết.

Indonesia hiện ghi nhận 128.776 ca nhiễm virus corona chủng mới và 5.824 người chết.

Nhà máy Nga sản xuất 1,5 triệu liều vaccine/năm

Tập đoàn AFK Sistema hôm 11/8 cho biết, nhà máy Binnopharm ở thị trấn Zelenograd của Nga có thể sản xuất khoảng 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mỗi năm và một số lô vaccine đầu tiên đã sẵn sàng để vận chuyển đến các khu vực.

COVID-19: 730.000 người Anh mất việc, Indonesia thử nghiệm vaccine trên người - 2

Nhà máy Binnopharm của tập đoàn AFK Sistema có thể sản xuất 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi năm.

"Nhà máy Binnopharm có công suất sản xuất 1,5 triệu liều vaccine mỗi năm. Những lô vaccine đầu tiên đã sẵn sàng để vận chuyển đến các khu vực của Nga", Chủ tịch tập đoàn AFK Sistema Vladimir Chirakhov cho biết.

Những thông tin về việc sản xuất vaccine của tập đoàn AFK Sistema được đưa ra đã khiến cho cổ phiếu của tập đoàn này trên sàn giao dịch chứng khoán Matxcơva tăng 6%.

Trước đó, Bộ Y tế Nga hôm 11/8 đã đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Loại vaccine này được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga. Theo Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, vaccine này sẽ do trung tâm Gamaleya và Binnopharm của Sistema sản xuất.

Kông Anh(Nguồn: Straitstimes, France24)
Bình luận
vtcnews.vn