New Zealand có 4 ca COVID-19 sau 102 ngày 'không thấy lây nhiễm trong cộng đồng'

Thời sự quốc tếThứ Ba, 11/08/2020 17:52:17 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 11/8 thông báo nước này phát hiện 4 ca mắc COVID-19 mới sau 102 ngày không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo bà Ardern, 4 người mới mắc bệnh đều thuộc một gia đình. Ca đầu tiên là bệnh nhân ở độ tuổi 50 đến từ South Auckland, không có tiền sử du lịch nước ngoài. Người này sống cùng 6 người và 3 trong số họ được phát hiện dương tính với nCoV.

New Zealand có 4 ca COVID-19 sau 102 ngày 'không thấy lây nhiễm trong cộng đồng' - 1

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. 

Những người khác có tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã được cách ly và kiểm tra. Thủ tướng Ardern cho biết các bệnh nhân làm việc ở nhiều nơi khác nhau, và họ chưa xác định được những nơi cụ thể cần cô lập, “nên cần tiếp cận cẩn trọng hơn rất nhiều cho đến khi tìm được nguồn gốc của các trường hợp này”.

New Zealand ngay lập tức thông báo kế hoạch phong tỏa thành phố Auckland từ trưa 12/8 (giờ địa phương). Cụ thể, Auckland sẽ được phong tỏa ở cấp độ 3 trong 3 ngày, từ 12-14/8. Các nơi khác ở New Zealand sẽ được phong tỏa ở cấp độ 2 trong cùng khoảng thời gian. Cấp độ cao nhất nước này từng áp dụng là cấp 4.

Điều này có nghĩa là người dân Auckland được yêu cầu làm việc ở nhà trừ khi là người làm các ngành thiết yếu. Các trường học sẽ đóng cửa trừ khi có học sinh mà bố mẹ là người làm các ngành thiết yếu. Các cơ sở công cộng, nhà hàng, quán bar, doanh nghiệp đóng cửa từ 12/8.

“Chúng tôi đang yêu cầu mọi người ở Auckland hãy ở nhà để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hãy hành động như thể mình mắc COVID-19, và như thể những người quanh bạn mắc COVID-19”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, New Zealand đang mở rộng xét nghiệm ở khắp nơi trên cả nước. Bộ trưởng Y tế Ashley Bloomfield nói việc lây nhiễm cộng đồng là không tránh khỏi vì đây là một virus khó lường, và điều quan trọng là cần “đánh dấu” nó. Ông khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh và giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, sử dụng ứng dụng truy vết COVID-19.

“Chúng ta đã làm điều này trước đây và có thể làm lại lần nữa”.

Trước đó, truyền thông thế giới rất ngạc nhiên trước việc New Zealand có thể giữ trong 102 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng mới, xem quốc gia này như một tấm gương trong phòng, chống COVID-19. 

Phương Anh(Nguồn: NZ Herald, TVNZ)
Bình luận
vtcnews.vn