Châu Âu mời Nga đàm phán về hiệp ước Ukraine

Thế giớiThứ Bảy, 14/06/2014 04:35:00 +07:00

(VTC News) - Liên minh châu Âu EU nói họ sẵn sàng mời Nga thảo luận về hiệp định thương mại với Kiev, điều đã châm ngòi cho chính biến Ukraine vài tháng trước.

(VTC News) - Liên minh châu Âu EU nói họ sẵn sàng mời Nga thảo luận về hiệp định thương mại với Kiev, điều đã châm ngòi cho chính biến Ukraine vài tháng trước.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã đưa ra đề nghị trên với Tổng thống Nga Putin trong một cuộc điện thoại ngày 13/6 vừa qua.

Các quan chức châu Âu cho rằng đây là động thái 'đáng kể' và sẽ đem lại một 'làn gió mới' trong các cuộc đàm phán, BBC đưa tin.

Tổng thống Nga Putin được EU mời đàm phán về hiệp ước kinh tế với Kiev 

Trong khi đó, chính phủ Mỹ khẳng định tin rằng các xe tăng mà lực lượng ly khai miền Đông Ukriane đang sử dụng được điều động từ Nga.

Phát ngôn viên chính phủ Mỹ nói với báo chí: "Nga sẽ nói đó là các xe tăng của Ukraine nhưng trên thực tế quân đội Ukraine không có đơn vị tăng nào làm nhiệm vụ ở khu vực này. Chúng tôi tin rằng các xe tăng này được điều từ Nga".

Sự xuất hiện của các xe tăng trong video quay ở vùng Donetsk đã gây ra tranh cãi giữa chính quyền Matxcơva và Kiev. Nga lên tiếng bác bỏ các cáo buộc xe tăng tiến vào lãnh thổ Ukraine từ nước mình.

Ukraine nói xe tăng Nga vượt biên trái phép để hậu thuẫn các phần tử ly khai 

Trước đó, Ukraine nói xe tăng Nga và các xe quân sự vượt qua biên giới để hỗ trợ các phần tử ly khai tại miền Đông Ukraine.

Theo CNN, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nói với người đồng cấp ở Nga là ông Putin rằng việc xe tăng Nga vượt biên giới là điều 'không thể chấp nhận'.

Theo thống kê của Bộ Y tế Ukraine, ít nhất 250 người chết và 1.300 người bị thương trong các vụ đấu súng giữa quân chính phủ Kiev và các phần tử ly khai ở miền Đông Ukraine.

Truyền thông Nga nói đây là kết quả cho thấy sự 'bế tắc' trong chiến dịch trấn áp khủng bố của chính quyền Kiev.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn