Đời sống

Cây cầu đội vốn gần 70 tỷ đồng ở TP Huế ra sao sau hơn nửa thập kỷ thi công?

Thứ Hai, 25/03/2024 11:12:01 +07:00

(VTC News) - Cầu Lợi Nông (TP Huế) đội vốn từ 32 lên 100 tỷ đồng nhưng hơn nửa thập kỷ thi công thì đến nay mới cơ bản hoàn thành, bên trong công trường còn nhiều ngổn ngang.

Cây cầu đội vốn gần 70 tỷ đồng ở TP Huế ra sao sau hơn nửa thập kỷ thi công? - 1

Đầu tháng 3/2023 VTC News có bài "Nửa thập kỷ không bắc xong một cây cầu dù được chi gần 70 tỷ để 'giải cứu" phản ánh việc cầu Lợi Nông được khởi công từ năm 2018 nhưng sau nhiều năm vẫn chậm tiến độ khiến dân địa phương bức xúc. (Ảnh: NL)

Cây cầu đội vốn gần 70 tỷ đồng ở TP Huế ra sao sau hơn nửa thập kỷ thi công? - 2

Ghi nhận vào cuối tháng 3/2024 thì cầu Lợi Nông cơ bản hoàn thành. (Ảnh: NL)

Cây cầu đội vốn gần 70 tỷ đồng ở TP Huế ra sao sau hơn nửa thập kỷ thi công? - 3

Tuy nhiên, bên trong công trường vẫn còn hạng mục còn ngổn ngang. (Ảnh: NL)

Cây cầu đội vốn gần 70 tỷ đồng ở TP Huế ra sao sau hơn nửa thập kỷ thi công? - 4

Những khối bê tông làm ra để phục vụ việc thi công các hạng mục trên cầu nhưng chưa sử dụng tới được vất ở bãi cỏ cạnh công trường. 

Cây cầu đội vốn gần 70 tỷ đồng ở TP Huế ra sao sau hơn nửa thập kỷ thi công? - 5

Phần vỉa hè của các tuyến đường 2 bên cầu chưa được hoàn thiện, ngổn ngang đất và đá sỏi. (Ảnh: NL)

Cây cầu đội vốn gần 70 tỷ đồng ở TP Huế ra sao sau hơn nửa thập kỷ thi công? - 6

Mặc dù chưa hoàn thiện nhưng nhiều người dân bắt đầu lưu thông qua cầu để rút ngắn khoảng cách giữa điểm đi và đến thay vì phải đi đường vòng như trước kia. (Ảnh: NL)

Cây cầu đội vốn gần 70 tỷ đồng ở TP Huế ra sao sau hơn nửa thập kỷ thi công? - 7

Dân địa phương 2 bên cầu bày tỏ sự háo hức chờ ngày cầu Lợi Nông chính thức hoàn thiện và thông tuyến sau nhiều năm "ì ạch". (Ảnh: NL)

Cây cầu đội vốn gần 70 tỷ đồng ở TP Huế ra sao sau hơn nửa thập kỷ thi công? - 8

"Vài năm trước họ khởi công rồi bỏ đó suốt thời gian dài khiến cây cầu nhìn nhếch nhác. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm ngoái cây cầu được thi công khá nhanh và đến nay đã gần hoàn thiện tạo ra cảnh quang đẹp cho khu vực. Dân xung quanh đây ai cũng mừng vì điều đó", ông Nguyễn Ngọc Toản (trú TP Huế) chia sẻ. (Ảnh: NL)

Cây cầu đội vốn gần 70 tỷ đồng ở TP Huế ra sao sau hơn nửa thập kỷ thi công? - 9

Theo đại diện chủ đầu tư, nguyên nhân khiến việc thi công cầu Lợi Nông chậm tiến độ là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và một nguyên do khác là điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu A (khu đô thị mới An Vân Dương).

Cây cầu đội vốn gần 70 tỷ đồng ở TP Huế ra sao sau hơn nửa thập kỷ thi công? - 10

"Hiện các đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực hoàn thiện các hạng mục phụ trợ ở trên và hai bên cầu để sớm thông tuyến", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Cầu Lợi Nông (TP Huế) được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt đầu tư xây dựng vào năm 2016 và bắt đầu khởi công xây dựng năm 2018, với tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu Lợi Nông dài hơn 40m, rộng 24m, đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 khổ cầu 10m. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cây cầu được xây dựng với mục đích nối hai tuyến đường dọc sông Lợi Nông là Tôn Quang Phiệt và Hải Triều (TP Huế) và do liên danh Công ty CP Cầu 1 Thăng Long và Công ty CP quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên - Huế đảm nhiệm thi công.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà sau đó cây cầu chậm tiến độ suốt thời gian dài. Để "giải cứu" dự án nói trên, tháng 6/2020 tỉnh Thừa Thiên - Huế điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 100 tỷ đồng (tăng hơn 68 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu).

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn